Quân đội Mỹ muốn giảm số lượng căn cứ quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 12/6 kêu gọi Quốc hội nước này cho phép quân đội đóng cửa các căn cứ quân sự dư thừa.

Máy bay B-1B của không quân Mỹ tại căn cứ không Osan của Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu Lầu Năm góc nói với Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ rằng Bộ Quốc phòng muốn khởi động một đợt đóng cửa căn cứ quân sự mới vào năm 2021, giải thích rằng quân đội Mỹ "hiện có số lượng cơ sở hạ tầng vượt quá yêu cầu hoạt động".

Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa dẫn đầu đã từ chối yêu cầu của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama về việc cắt giảm số lượng căn cứ quân sự ngay cả khi giới chức quốc phòng cao cấp của Mỹ khẳng định số lượng căn cứ vượt quá nhu cầu sử dụng.

Lục quân và Không quân Mỹ cho rằng việc đóng cửa những cơ sở quân sự dư thừa sẽ giúp tiết kiệm hàng tỷ USD để sử dụng vào các mục đích khác.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ nghi Trung Quốc định xây căn cứ quân sự tại Pakistan
Mỹ nghi Trung Quốc định xây căn cứ quân sự tại Pakistan

Ngày 6/6, Lầu Năm Góc công bố báo cáo cho rằng Trung Quốc có khả năng sẽ xây thêm căn cứ quân sự ở hải ngoại và Pakistan đang là “ứng cử viên” tiềm năng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN