Pháp, Australia hợp tác sản xuất đạn dược cung cấp cho Ukraine

Ngày 30/1, Pháp và Australia đã công bố kế hoạch cùng sản xuất đạn dược cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh hai bên đang tăng cường hợp tác quốc phòng và phục hồi quan hệ sau những mâu thuẫn liên quan đến hợp đồng mua bán tàu ngầm cách đây 2 năm. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine ở thành phố Severodonetsk, vùng Donbas. Ảnh: AFP

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết hai nước đã nhất trí hợp tác sản xuất hàng nghìn quả đạn pháo cỡ 155 mm để hỗ trợ Ukraine. Australia sẽ cung cấp chất nổ trong khi hãng chế tạo vũ khí Nexter tại Pháp chịu trách nhiệm sản xuất. Bộ trưởng Lecornu hy vọng có thể thực hiện đợt cung cấp đạn dược đầu tiên trong quý I/2023.  

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa các quan chức Pháp và Australia trong 2 năm qua. Quan hệ hai nước đã rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử kể từ mùa Thu năm 2021 khi Australia hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp và thay vào đó phát triển các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo thỏa thuận an ninh mang tính bước ngoặt với Mỹ và Anh.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không chấp thuận việc hỗ trợ Ukraine máy bay chiến đấu F-16. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về việc các nước phương Tây đang cân nhắc có cung cấp các máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không.

Không chỉ Mỹ, Đức cũng từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gần đây nêu rõ máy bay chiến đấu không nằm trong danh sách các hạng mục vũ khí cung cấp cho Ukraine.

Trần Quyên (TTXVN)
Cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine: Tổng thống Mỹ nói 'không' và nhận định của chuyên gia
Cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine: Tổng thống Mỹ nói 'không' và nhận định của chuyên gia

Hôm 30/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine trong các gói viện trợ quân sự tương lai. Theo chuyên gia, việc cung cấp F-16 mang nhiều tính chất truyền thông về xung đột ở Ukraine, hơn là giúp đỡ các lực lượng nước này ở vùng chiến sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN