Nhật Bản chuyển hệ thống đánh chặn gần quỹ đạo tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản đang triển khai kế hoạch di chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa di động trên hòn đảo Hokkaido phía Bắc nước này tới một căn cứ quân sự gần với đường bay vừa qua của các tên lửa Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 19/9 cho hay một đơn vị đánh chặn tên lửa của hệ thống Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) đang được triển khai tại căn cứ Hakodate phía nam đảo Hokkaido.

Việc tái bố trí đơn vị này diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên tuần qua đã phóng một quả tên lửa qua không phận phía nam Hokkaido và rơi xuống Thái Bình Dương – vụ phóng tên lửa thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Bốn đơn vị đánh chặn tên lửa 34 PAC-4 khác của Nhật Bản, chủ yếu được sử dụng để bảo vệ khu vực thủ đô Tokyo, gần đây cũng đã được tái bố trí lại tại khu vực phía tây nam Nhật Bản sau khi Bình Nhưỡng đe dọa phóng tên lửa vào quần đảo Guam của Mỹ.

Nguyễn Vũ/Báo Tin Tức
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nhật Bản và Hàn Quốc cân nhắc phối hợp hành động
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Nhật Bản và Hàn Quốc cân nhắc phối hợp hành động

Trong một cuộc điện đàm vào ngày 15/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí cùng hành động nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên sau vụ Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản rơi xuống Thái Bình Dương trước đó cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN