Nga tố các công ty 'ma' tuồn vũ khí hiện đại cho khủng bố Syria

Thông qua các công ty “ma”, các nhà bảo trợ nước ngoài đã chuyển cho lực lượng khủng bố ở Syria nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm cả máy bay không người lái.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga, Lavrov tố cáo các công ty "ma" chuyển vũ khí hiện đại cho quân khủng bố ở Syria. Ảnh: TASS

Cảnh báo này được nêu trong thông điệp của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gửi tới hội nghị chống khủng bố đang diễn ra ở Moskva.  

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, sức kháng cự của lực lượng khủng bố tại Syria vẫn chưa hoàn toàn bị bẻ gãy. Các nhóm tay súng rải rác trên lãnh thổ Syria vẫn tiếp tục chống đối quyết liệt. Đáng chú ý, tàn quân khủng bố không thiếu thốn vũ khí và đạn dược. Hơn nữa, chúng còn sử dụng vũ khí hiện đại, như thiết bị bay không người lái. Rõ ràng, điều này không thể xảy ra nếu thiếu các nhà bảo trợ nước ngoài.  

 Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh chiến dịch chống khủng bố ở Syria đã phơi bày nhiều trường hợp các công ty “ma”, thông qua nước thứ ba, cung cấp khí tài quân sự cho lực lượng khủng bố. Ngoại trưởng Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế xoá bỏ cái gọi là “vùng xám” trong nền kinh tế, mà qua đó vũ khí được cung cấp cho khủng bố, đồng thời chấm dứt việc phân chia khủng bố thành hai loại “tốt” và “xấu”. 

Hội nghị chống khủng bố “Đối phó với hoạt động cung cấp vũ khí bất hợp pháp trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế”, diễn ra trong hai ngày 3-4/9 tại Moskva, được tổ chức nhân Ngày đoàn kết chống khủng bố ở Nga (3/9). Nội dung thảo luận chính tại hội nghị là ngăn chặn hoạt động cung cấp vũ khí cho lực lượng khủng bố.    

Trước đó, tại diễn đàn Quân sự quốc tế 2018, Bộ Quốc phòng Nga đã trưng bày nhiều loại vũ khí do phương Tây sản xuất, thu được từ tay lực lượng khủng bố ở Syria, trong đó có tổ hợp tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ cảnh báo 'thảm họa' nếu Syria tấn công Idlib
Tổng thống Mỹ cảnh báo 'thảm họa' nếu Syria tấn công Idlib

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/9 cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh Iran và Nga không nên "liều lĩnh tấn công" tỉnh Idlib, miền Bắc Syria, đồng thời bày tỏ lo ngại đây có thể là một "thảm họa nhân đạo" khi hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN