Nga tái trang bị 70% quân đội vào năm 2020

Đến năm 2020, lực lượng vũ trang của LB Nga sẽ được tái trang bị tới 70%, - đó là tuyên bố của Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 9/12.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

"Chúng ta có nhiệm vụ tái trang bị vũ khí, thiết bị quân sự mới đến 70% vào năm 2020 cho lực lượng vũ trang của đất nước. Nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành. Không thể có bất kỳ nghi ngờ về điều đó" - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi của các kênh truyền hình Liên bang.

Ông Medvedev nhắc rằng Nga bắt đầu tăng cường chi tiêu quốc phòng gần 5 năm trước. "Tôi cho rằng chúng ta không tính sai, chúng ta đã làm việc này một cách hoàn toàn đúng đắn, bởi vào thời điểm đó, đáng tiếc là tình hình thiết bị kỹ thuật quân sự của chúng ta và thực trạng của lực lượng vũ trang khi đó đều là thấp hơn so với yêu cầu thực tế. Bây giờ chúng ta đã đẩy mức chi phí này đến tiêu chí thế giới" - Thủ tướng Dmitry Medvedev nhận định.

"Không một quốc gia nào có thể hy sinh vấn đề an ninh và quốc phòng" - ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh.

Theo Sputnik
Tàu ngầm Kilo Nga lần đầu tiên phóng tên lửa tấn công IS
Tàu ngầm Kilo Nga lần đầu tiên phóng tên lửa tấn công IS

Ngày 8/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nước này đã lần đầu tiên tấn công các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria bằng các tên lửa được phóng từ tàu ngầm neo đậu ở Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN