Vũ khí tên lửa và pháo binh nổi tiếng của quân đội Nga

Lực lượng Pháo binh và Tên lửa — bộ phận bộ binh của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga là phương tiện hỏa lực và hạt nhân chính trong quá trình tiến hành chiến dịch tấn công kết hợp.


Tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-27 “Uragan: tại buổi tập bắn của đơn vị pháo binh ở khu vực Primorsky


Pháo tự hành "Gvozdika” trong cuộc tập trận chiến thuật ở Primorye.


Bắn pháo "Gyacint" 152 mm trong cuộc tập trận chiến thuật của Lực lượng tên lửa và pháo binh ven biển, hạm đội Baltic.


Tổ hợp tên lửa chiến thuật "Iskander-M" trong buổi tổng diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng.


Hệ thống tên lửa "Grad" trong cuộc tập trận ở khu vực Primorye.


Quân nhân Nga tập bắn bằng pháo tự hành 152mm ở tỉnh Kaliningrad.


Những người tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm cuộc duyệt binh huyền thoại 7 tháng 11 năm 1941 trên Quảng trường Đỏ ở Moskva, bên dàn hỏa tiễn BM-13 thời Thế chiến II.


Hệ thống tên lửa "Smerch" của Nga tại triển lãm Russian Expo Arms-2013 ở Nizhny Tagil.


Pháo tự hành 203mm thời Liên Xô của Bộ chỉ huy tối cao 2S7 "Pion".


Tên lửa chống tăng "Khrizantema-3” trong buổi tổng diễn tập cho Duyệt binh Chiến thắng ở Alabino, ngoại thành Moskva.


Theo Sputnik
Dàn tên lửa có cánh uy lực phóng từ 'Gấu' Tu-95 ở Syria
Dàn tên lửa có cánh uy lực phóng từ 'Gấu' Tu-95 ở Syria

Trong cuộc không kích dữ dội nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, Nga đã sử dụng tên lửa có cánh Kh-555 phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN