Tên lửa hành trình Nga từ biển Caspi oanh tạc IS

18 tên lửa hành trình Klub của Nga đã được phóng đi từ biển Caspi nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria.


Xem video tên lửa Klub bay xa 1.500 km tiêu diệt các mục tiêu IS:



Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết: “Ngày 20/11, các tàu chiến của Hạm đội Caspi đã phóng 18 tên lửa hành trình vào 7 mục tiêu ở các tỉnh Raqqa, Idlib và Aleppo”. Trong đó, tên lửa nhằm vào mục tiêu ở Deir ez-Zor đã tiêu diệt hơn 600 phiến quân IS.

Ngoài các tàu chiến ở biển Caspi, 6 tàu chiến ở vùng biển Địa Trung Hải cũng tham gia phóng tên lửa tiêu diệt IS.

Trong vòng 4 ngày qua, không quân Nga đã xuất kích 522 lần, bắn hơn 100 tên lửa hành trình và thả 1.400 tấn bom các loại nhằm vào các mục tiêu IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nhấn mạnh rằng số lượng máy bay chiến đấu tham gia vào các chiến dịch không kích IS đã tăng gấp đôi, bao gồm 69 chiến đấu cơ thực hiện 143 lần xuất kích trong ngày.  Ông Shoigu cho hay Nga đang tập trung vào việc tiêu diệt cơ sở kinh tế của quân khủng bố, đã nhằm mục tiêu vào 15 kho dự trữ dầu và các cơ sở lọc dầu cũng như 525 xe tải chở dầu. Ông nói: “Nga đã ngăn chặn việc cung cấp 60.000 tấn dầu mỗi ngày tới thị trường chợ đen và quân khủng bố đang mất 1,5 triệu USD/ngày”.

Xem video máy bay chiến lược tầm xa của Nga dội bom IS:




Nga cũng đã phá huỷ 23 trại huấn luyện tay súng thánh chiến, 19 cơ sở chế tạo chất nổ, 47 kho chứa vũ khí, cũng như nhiều mục tiêu khác. Ngoài ra, chiến dịch không kích của Nga đã hỗ trợ đáng kể cho binh sĩ quân Chính phủ Syria gần Aleppo, Idlib, Latakia và Palmyra.

Hạnh Nhân (Theo RT)
Vũ khí tên lửa và pháo binh nổi tiếng của quân đội Nga
Vũ khí tên lửa và pháo binh nổi tiếng của quân đội Nga

Lực lượng Pháo binh và Tên lửa — bộ phận bộ binh của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga là phương tiện hỏa lực và hạt nhân chính trong quá trình tiến hành chiến dịch tấn công kết hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN