Nga: Syria hạ hơn một nửa số tên lửa Israel tấn công

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/5 cho biết 28 máy bay Israel đã tham gia các chiến dịch tấn công nhằm vào nhiều khu vực khác nhau ở Syria trong đêm 9/5 và phóng đi khoảng 70 tên lửa.

Tên lửa phòng không của Syria trên bầu trời Damascus ngày 10/5. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Israel đã sử dụng 28 máy bay F-15 và F-16 trong đợt không kích trên và đã phóng khoảng 60 quả tên lửa không đối đất vào các khu vực khác nhau ở Syria. Israel cũng đã phóng hơn 10 quả tên lửa đất đối đất.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm các hệ thống phòng không của Syria đã hạ được hơn một nửa số tên lửa mà Israel phóng đi nói trên. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.

Theo nguồn tin này, các vị trí của các nhóm vũ trang Iran cũng như vị trí của các hệ thống phòng không của quân đội Syria ở gần Damascus và miền Nam Syria là các mục tiêu tấn công của Israel.

Thể hiện quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng đột biến giữa Israel và Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cùng ngày đã kêu gọi các bên kiềm chế, đồng thời tuyên bố Moskva sẽ liên lạc với tất cả các bên liên quan.

Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết các vụ tấn công của Israel nhằm vào một số khu vực ở Syria đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng, trong đó có 5 binh sĩ thuộc quân đội Syria và số còn lại thuộc các lực lượng đồng minh khác. SOHR cho biết các khu vực gần Damascus và miền Tây Nam Syria nằm trong số các mục tiêu bị Israel tấn công. Theo SOHR, trong số những người thương vong có cả người nước ngoài. SOHR cho rằng con số thương vong có thể tiếp tục tăng.

Trước đó, quân đội Israel đã thông báo đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự Iran tại Syria trong đêm. Israel cho biết vụ tấn công này nhằm đáp trả vụ tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan mà Israel cho là do các lực lượng Iran tại Syria tiến hành.

TTXVN/Báo Tin tức
Israel nã 70 quả tên lửa, tuyên bố không kích toàn bộ hạ tầng Iran tại Syria
Israel nã 70 quả tên lửa, tuyên bố không kích toàn bộ hạ tầng Iran tại Syria

28 máy bay chiến đấu Israel đã nã 60 quả rocket không đối đất và 10 quả không đối không trong cuộc tập kích xuống Syria. Phía Israel khẳng định đã tấn công gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của Iran tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN