Israel nã 70 quả tên lửa, tuyên bố không kích toàn bộ hạ tầng Iran tại Syria

28 máy bay chiến đấu Israel đã nã 60 quả rocket không đối đất và 10 quả không đối không trong cuộc tập kích xuống Syria. Phía Israel khẳng định đã tấn công gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng của Iran tại Syria.

Lực lượng phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel trong đêm 9 rạng sáng 10/5. Ảnh: AFP

Quân đội Israel ngày 10/5 tuyên bố đã tấn công “gần như toàn bộ” các cơ sở hạ tầng của Iran tại Syria trong cuộc tập kích cùng ngày nhằm đáp trả cái mà họ cáo buộc là Iran phóng rocket từ Syria vào các vị trí quân sự Israel trên Cao nguyên Golan.  

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã triển khai các máy bay chiến đấu không kích toàn bộ các mục tiêu trong danh sách. Các mục tiêu này bao gồm hàng loạt khu nhà quân sự, kho đạn dược, trung tâm tình báo, bệ phóng tên lửa. Thông báo của IDF khẳng định đây là chiến dịch không kích lớn nhất của Israel trong nhiều năm.

Người phát ngôn IDF, trung tá Jonathan Conricus đã cáo buộc cuộc tấn công bằng 20 quả tên lửa từ lực lượng Al Quds của Iran đóng tại Syria là vụ tấn công “nghiêm trọng nhất” của Iran nhằm vào Israel.  Theo Reuters, đây cũng là lần đầu tiên các lực lượng Iran tại Syria tấn công Israel, mặc dù trước đó, nhiều cơ sở của Iran tại Syria được cho là đã bị Israel nhiều lần không kích.

Ông Conricus cho biết, 4 quả rocket từ phía Syria đã bị Israel đánh chặn, những quả còn lại rơi khi chưa trúng mục tiêu, và không gây ra thương vong hay thiệt hại nào.
 

Tên lửa bay rực sáng trên trời đêm ở thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Reuters

Trái ngược với tuyên bố từ Israel, truyền thông nhà nước Syria khẳng định hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn “các tên lửa thù địch của Israel” vào rạng sáng 10/5, nhằm vào khu vực tây nam thủ đô Damascus. Vài giờ sau, kênh truyền hình nhà nước Al-Ikhbariya phát đoạn video cho thấy hình ảnh phòng không Syria đánh chặn tên lửa trên bầu trời thủ đô giữa đêm tối.


Xem video hệ thống phòng không Syria đáp trả đòn tấn công từ Israel (nguồn: Sputnik):

Truyền thông Syria cũng cho biết, xung đột đã bùng phát sau khi Israel nã hỏa lực ngang qua biên giới nhằm vào các vị trí của Syria ở miền nam nước này, và Damascus lập tức đáp trả. Thông tin từ Syria không xác nhận sự liên quan nào của lực lượng Iran tại nước này.


Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 28 máy bay chiến đấu Israel đã nã 60 quả rocket không đối đất và 10 quả không đối không trong cuộc tập kích xuống Syria. "28 máy bay F-15 và F-16 Israel đã tham gia cuộc tấn công", Bộ Quốc phòng Nga thông báo, "Các hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ hơn một nửa số rocket trong cuộc đáp trả vụ tấn công của Israel". Cuộc không kích đã diễn ra trong 2 tiếng, từ 1h45 sáng đến 3h45 phút giờ địa phương ngày 10/5. 


Israel và Iran đã gần như rơi vào chiến tranh tại Syria sau khi các lực lượng Iran tại Syria bị Tel Aviv cáo buộc phóng rocket vào khu vực Israel kiểm soát trên Cao nguyên Golan. Quân đội Israel đã đáp trả bằng một cuộc không kích dữ dội nhất trong nhiều năm qua. Đây được cho là cuộc đối đầu trực tiếp nhất giữa hai đối thủ “truyền kiếp” ở Trung Đông sau nhiều năm âm thầm căng thẳng. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran, tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống Tehran.


Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa trở về nước sau chuyến thăm Nga, hội đàm với Tổng thống Putin về tình hình tại Syria. Cả Israel và Nga hiện đang duy trì liên lạc chặt chẽ để ngăn ngừa các lực lượng trên không của họ va chạm. Theo Reuters, Israel đã báo trước cho Nga về cuộc tập kích rạng sáng 10/5.


Căng thẳng giữa Israel và Syria đang gia tăng trong bối cảnh Iran cử binh sĩ tới hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad., còn Israel cảnh báo sẽ không chấp nhận một sự hiện diện quân sự vĩnh viễn của Iran tại Syria.

 
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi Thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký giữa Iran và nhóm P5+1 hồi năm 2015, giới quan sát đã lập tức cảnh báo quyết định này có thể dẫn đến leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran, đặc biệt là nguy cơ đụng độ giữa Israel và lực lượng Iran tại Syria.

Israel từng nhiều lần không kích trắng trợn vào các cơ sở quân sự Syria mà họ cho là do Iran kiểm soát. Hồi tháng 2/2018, quân đội Israel bắn hạ một máy bay không người lái có vũ trang của Iran được cho là xâm phạm không phận Israel, và liền sau đó tấn công một trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran đặt tại căn cứ không quân T-4, Syria.

Xem video Israel không kích vị trí được cho là kho vũ khí Iran tại Syria ngày 9/4:



Đầu tháng 4 vừa qua, Israel lại tấn công căn cứ T-4, làm 7 tay súng lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng. Tiếp đó, ngày 29/4, các cuộc không kích bằng tên lửa của Israel đã phá huỷ các kho vũ khí tại hai căn cứ được cho là do Iran kiểm soát tại Syria.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Video phòng không Syria đánh chặn hàng chục đầu đạn của Israel trong đêm
Video phòng không Syria đánh chặn hàng chục đầu đạn của Israel trong đêm

Đêm 9/5, hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt và đánh chặn thành công hàng chục đầu đạn phóng ra từ máy bay và xe tăng của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN