Nga sẽ xuất xưởng mẫu xe tăng mới sớm hơn

Xe tăng thế hệ mới mang tên Armata của Nga nhiều khả năng sẽ được thử nghiệm sớm 10 tháng so với kế hoạch đề ra. Đây sẽ là bước khởi đầu giai đoạn mới trong lịch sử ngành công nghiệp xe bọc thép của Nga.

Khác với loại xe tăng thế hệ trước, Armata không đơn thuần là xe tăng, mà còn là nền tảng cơ bản cho các xe bọc thép hạng nặng bao gồm xe tăng, xe đặc chủng hỗ trợ hỏa lực, pháo 152-mm, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng và xe sửa chữa-vận chuyển bọc thép.

Xe tăng T-90 của Nga.


Armata sẽ được trang bị động cơ diesel mới mạnh mẽ hơn, trọng lượng 50 tấn, kết hợp tính cơ động cao và bảo vệ tốt. Sau khi thử nghiệm và được đưa vào phiên chế trong quân đội Nga, các xe tăng mới sẽ được xuất khẩu.

Hiện Nga đang xuất khẩu xe tăng T-90 và phiên bản nâng cấp T-90AM.

Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chính của Nga trên thị trường xe tăng toàn cầu, đang cung cấp cho các đối tác nước ngoài xe tăng MBT-2000 với động cơ của Ucraina.

Năm 2011, Trung Quốc đã trình làng mô hình xe tăng cải tiến MBT-3000, với động cơ chế tạo trong nước.


TTXVN/Tin tức
Bại lộ xe tăng ‘ngoài hành tinh’ của Nga
Bại lộ xe tăng ‘ngoài hành tinh’ của Nga

Ngày 20/7/2012, Phó Thủ tướng Nga D. Rogozin đã có chuyến thăm làm việc ở Perm. Ông đã thăm các cơ sở sản xuất của nhiều xí nghiệp quốc phòng Nga. Chuyến thăm này lẽ ra chẳng có gì khác với hàng chục chuyến thăm khác nếu không có bản tin của công ty truyền hình địa phương Rifei-Perm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN