Indonesia sẽ mua 100 xe tăng hạng nặng của Đức

Truyền thông Indonesia (Inđônêxia) ngày 27/7 cho biết, nước này đã quyết định mua tổng cộng 100 xe tăng chiến đấu hạng nặng Leopard của Đức và sẽ tiếp nhận chuyển giao lô đầu tiên vào tháng 10 tới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Trung tướng Hartind Asrin nói :"Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập TNI (Quân đội Indonesia), 5/10, các bạn sẽ thấy 15 chiếc xe tăng Leopard".


Chiếc xe tăng hạng nặng Leopard 2A6 của Đức. Nguồn: Internet.


Ông Asrin cũng cho biết thêm, 100 chiếc xe tăng nói trên sẽ được chuyển giao trong vòng từ nay cho đến năm 2014, và hợp đồng mua bán trên đã không vấp phải bất kỳ rắc rối nào từ phía Quốc hội Đức.

Ban đầu, Indonesia dự kiến mua xe tăng của Hà Lan, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ các đảng phái chính trị trong nước. Điều này khiến họ phải quay sang ký hợp đồng với Đức, nước được coi là "cha tổ" của công nghiệp thiết kế xe tăng.


TTXVN/ Tin Tức

Đài Loan xem xét mua xe tăng cũ của Mỹ
Đài Loan xem xét mua xe tăng cũ của Mỹ

Đài Bắc đang cân nhắc mua các xe tăng M1 Abram đã được Mỹ sử dụng tại chiến trường Iraq và Afghanistan nhằm hiện đại hóa đội hình tăng đã lỗi thời của hòn đảo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN