Đài Loan xem xét mua xe tăng cũ của Mỹ


Bộ Quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) và giới truyền thông ngày 23/7 đưa tin Đài Bắc đang cân nhắc mua các xe tăng M1 Abram đã được Mỹ sử dụng tại chiến trường Iraq (Irắc) và Afghanistan (Ápganixtan) nhằm hiện đại hóa đội hình tăng đã lỗi thời của hòn đảo này.


Theo AFP, Đài Loan vẫn e ngại Trung Quốc Đại lục bất chấp quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã có những dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây.



Xe tăng M1 Abram từng là xương sống lực lượng thiết giáp của quân đội Hoa Kỳ. Nguồn: Internet.



Các xe tăng M1 Abram, đã được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1980 để thay thế cho loại xe tăng M60, là loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ ba và dự kiến được bổ sung cho đội hình xe tăng gồm 1.200 chiếc hiện nay của Đài Loan, trong đó chủ yếu là M60 và M48.


Đài Loan cũng sở hữu hàng chục xe tăng M41 có từ thời chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam.


TTXVN/ Tin Tức
Indonesia mua 100 xe tăng hạng nặng của Đức
Indonesia mua 100 xe tăng hạng nặng của Đức

Trung tướng Sjafrie Sjamsoeddin, Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia (Inđônêxia), ngày 2/7 cho biết, Quân đội Indonesia (TNI) đã quyết định mua 100 xe tăng chiến đấu hạng nặng (MBT) Leopard của Đức, trị giá 280 triệu USD. Kinh phí để mua số xe tăng này được huy động từ nguồn vay nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN