Người di cư chờ được giải cứu ngoài khơi Libya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Chiếc thuyền xuất phát từ Gambia và được phát hiện ở ngoài khơi thành phố Nouadhibou của Mauritania sau khi gặp sự cố động cơ. Nhóm người di cư trái phép được giải cứu gồm 10 công dân Senegal và 32 công dân Gambia, trong đó có 5 phụ nữ và 3 trẻ em. Những người trên đã được tiếp nhận và chăm sóc theo các quy định pháp lý và nhân đạo hiện hành, đồng thời được cung cấp những hỗ trợ cần thiết.
Trong những tháng gần đây, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mauritania đã giải cứu hàng trăm người ở ngoài khơi nước này khi họ tìm cách vượt biển tới châu Âu. Đây là tuyến di cư đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong những năm qua.
Trong khi đó, tại Libya, tàu cứu hộ của tổ chức nhân đạo EMERGENCY ngày 17/8 cũng vừa giải cứu được 50 người di cư trên một thuyền gỗ tại vùng biển quốc tế ngoài khơi nước này, trong khi 7 người khác được phát hiện đã tử vong. Tổ chức EMERGENCY cho biết có 2 người trong tình trạng nguy kịch do ngạt thở và cần được trợ giúp y tế khẩn cấp.
Những người di cư sống sót cho hay họ đã rời thị trấn ven biển Zuwara của Libya hôm 16/8. Nhóm người này gồm 45 nam và 5 nữ, trong đó có 29 trẻ vị thành niên không có người đi cùng.
Vụ việc mới nhất này tiếp tục cho thấy những nguy hiểm mà người di cư phải đối mặt trên tuyến đường biển từ khu vực Bắc Phi sang châu Âu, một trong những tuyến di cư nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong 4 tháng đầu năm nay đã có hơn 760 người di cư thiệt mạng trên tuyến đường di cư nêu trên, chủ yếu do người di cư thường xuyên phải vượt biển trên những chiếc thuyền không bảo đảm an toàn, quá tải, thiếu nước và lương thực, điều kiện thời tiết xấu.