Nga hủy 28 nghìn tấn vũ khí hóa học

Đài Tiếng nói nước Nga đêm 28/11 cho biết, tính đến cuối tháng này, Nga đã tiêu hủy 28.000 tấn vũ khí hóa học, tương đương 70% số vũ khí hóa học dự trữ mà nước này công bố (khoảng 40.000 tấn từ thời Liên Xô trước đây và Chiến tranh Lạnh).

 

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga Georgy Kalamanov cho biết, trong năm 2012, Nga có kế hoạch tiêu hủy 3.980 tấn hóa chất độc hại, vượt kế hoạch 46 tấn. Với tiến độ hiện tại, quá trình xử lý kho vũ khí hóa học của Nga dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2015.

 

Một trong các nhà máy để tiêu hủy vũ khí hóa học của Nga. Ảnh: Internet.

 

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ tiêu hủy tất cả kho vũ khí hóa học của nước này trước ngày 31/12/2015. Cho tới nay, Nga đã chi khoảng 400 tỷ rúp (12 tỷ USD) cho công tác tiêu hủy vũ khí hóa học.

 

Nga, Mỹ và 186 quốc gia khác trên thế giới hiện đang tiến hành tiêu hủy kho dự trữ chất độc hóa học của mình trong khuôn khổ "Công ước về cấm vũ khí hóa học", bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4/1997. Văn bản này đã được 188 nước ký kết nhưng vẫn chưa được thông qua ở Israel và Myanmar. Các nước Angola, Ai Cập, CHDCND Triều Tiên, Syria, Somalia và Nam Sudan không phải là thành viên của công ước này. Theo báo cáo của Liên hợp quốc vừa công bố nhân 15 năm công ước trên có hiệu lực, hiện nay 3/4 tổng số vũ khí hóa học trên toàn thế giới đã bị tiêu hủy.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN