Nga gây ngạc nhiên bằng các vũ khí hải quân mới

Theo báo cáo của ông Leonid Naumov, người đứng đầu Viện Công nghệ biển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng nước này đã đặt hàng lô tàu thuyền không người lái có trang bị súng máy cũng như các robot-trực thăng.

Tuần dương hạm Varyag của Hải quân Nga. Ảnh: TASS


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã thị sát việc biểu diễn các kỹ thuật này tại thao trường Krasnoarmeisk ở ngoại ô Moskva.

Tại lễ giới thiệu còn có các mẫu tàu ngầm không người lái và robot-công binh. Những cỗ máy tự động này có thể độc lập tiến hành kiểm tra các khu vực biển và tiêu hủy những thiết bị nổ đặt dưới nước.

Hải quân Mỹ đang lo ngại trước đà gia tăng số lượng tàu ngầm tiềm năng của Nga, nguyên nhân là do Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Bulava phóng từ tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh.



Theo ông Naumov, chính các robot-thợ lặn-công binh đã khảo sát vịnh biển đảo Russki trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) tại Vladivostok. Khi đó robot đã tìm thấy hơn 2.700 vật thể nổ nguy hiểm, trong đó có 7 quả thủy lôi sót lại từ cuộc chiến Nga-Nhật và Chiến tranh Vệ quốc.

Trong khi đó, vào ngày 22/9, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin tuyên bố đến năm 2020, Nga sẽ tái trang bị 100% cho lực lượng hạt nhân chiến lược chứ không phải chỉ 70% như kế hoạch trước đây.

Theo ông Rogozin, Nga đã xây dựng được cơ sở kỹ thuật cho các lực lượng hạt nhân trước thời hạn và sẽ mời các chuyên gia tốt nhất thế giới đến làm việc trong ngành công nghiệp nước nhà.

Cũng theo ông Rogozin, đầu năm 2015, lục quân Nga và lực lượng hải quân có kế hoạch chuyển sang sử dụng các loại vũ khí cực kỳ hiện đại chiếm tới 30%. Ông nhấn mạnh Nga cần phải tạo ra một quân đội nhỏ gọn, để nếu cần thiết có thể triển khai đối phó với "bất kỳ mối đe dọa chiến tranh nào".

* Quân đội Iraq đánh giá cao chất lượng hệ thống "Kornet" của Nga

Ngày 22/9, kênh truyền hình "Al-Sumariyya" đưa tin quân đội Iraq đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng "Kornet" do Nga sản xuất để tiêu diệt 5 chiếc xe bọc thép của nhóm cực đoan thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hệ thống tên lửa chống tăng "Kornet". Ảnh: Rianovosti


Theo đại diện cơ quan đặc nhiệm Iraq, 3 đại đội của quân đội nước này đã tham gia khóa đào tạo sử dụng thiết bị chống tăng của Nga. Chuyên gia quân sự Iraq nhận xét: "Vũ khí 'Kornet' của Nga đã phô trương độ chính xác tuyệt vời khi tiêu diệt mục tiêu".

Theo tư liệu của kênh truyền hình, hệ thống tên lửa chống tăng "Kornet" của Nga đã được cung cấp cho Iraq theo hợp đồng mà chính phủ nước này đã ký kết, để nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Iraq trong cuộc chiến chống các nhóm vũ trang cực đoan.


TN



5 vũ khí trên không uy lực nhất của Không quân Nga
5 vũ khí trên không uy lực nhất của Không quân Nga

Sau gần một phần tư thế kỷ, Nga đang trở lại như là một cường quốc không quân. Lực lượng Không quân Nga hiện nay đang được biên chế các máy bay chiến đấu đa năng mới. Những chiến đấu cơ mới này cùng các máy bay cũ được nâng cấp, sẽ tạo thành xương sống của Không quân Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN