Nga có khả năng thắng Mỹ trong chiến tranh điện tử

Tạp chí "Foreign Policy" dẫn lời Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges cho rằng Nga có khả năng tác chiến điện tử "không thể tin nổi" và có thể thắng quân đội Mỹ.


Tổ hợp chiến tranh điện tử Krasuha-4.

Đồng thời ông Hodges thừa nhận Washington chưa thể đuổi kịp Moskva khi đối mặt với tổ hợp chiến tranh điện tử (EW) Krasuha-4 đang gây nhiễu cho các hệ thống radar và máy bay ở Syria và Ukraine.

Theo "Foreign Policy", Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết các máy bay không người lái (UAV) của họ đã bị gây nhiễu GPS và buộc phải hạ cánh.

Ngoài ra, Tư lệnh Bộ Chỉ huy mạng của Lục quân Mỹ Ronald Pontius cũng thừa nhận chuyển động của Mỹ trong vấn đề này không tương xứng với các mối đe dọa hiện hữu.

Còn theo người đứng đầu về chiến tranh điện tử của Lục quân Mỹ Jeffrey Church, Nga có đầy đủ các đơn vị chiến đấu để tiến hành chiến tranh điện tử. Ông cho rằng các đơn vị đó sở hữu thiết bị chuyên dụng, có trình tự tuân thủ đặc biệt về chiến tranh điện tử.

Trong Lục quân Mỹ, những nhiệm vụ này thường được thực hiện bởi 2 binh sĩ ở cấp lữ đoàn, đảm bảo chức năng hoạt động liên tục. Tổng cộng, Lục quân Mỹ chỉ có 1.000 vị trí như vậy và chỉ sử dụng 813 quân nhân.


Ông Church thừa nhận phần lớn các thiết bị Lục quân Mỹ mua trong 10 năm qua lấy từ nguồn kinh phí bổ sung, bị xếp xó và cần được sửa chữa, nâng cấp. Theo quan chức này, "Nếu không có nguồn tài chính thường xuyên chúng sẽ lỗi thời".

Foreign Policy cho biết quân đội Mỹ đang phát triển một số chương trình hiện đại hóa và nâng cấp việc tích hợp thiết bị chiến tranh điện tử, song không chương trình nào sẽ được triển khai trong tương lai gần.

TN
Hệ thống chiến tranh điện tử trên T50
Hệ thống chiến tranh điện tử trên T50

Tập đoàn Nga “Radio-electronye technologies” đã bàn giao lô đầu tiên hệ thống chiến tranh điện tử (EW) dành cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, T-50.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN