Nga cảnh báo Phương Tây sa lầy ở Trung Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova tuyên bố Moskva đã cảnh báo Phương Tây về những sai lầm ở Trung Đông giống như sai lầm của Mỹ ở Việt Nam.

Hãng Sputnik dẫn phát biểu của bà Zakharova ngày 18/3 lưu ý: "Sau khi ban lãnh đạo Nga thực hiện tuyên bố của mình (về việc rút quân từ Syria), điều cần bàn không còn là Nga phải làm sao để không bị sa lầy ở Syria, mà làm cách nào tập thể các nước Phương Tây sẽ không bị sa lầy tại Trung Đông, như người Mỹ từng sa lầy ở Việt Nam".

Hôm 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị quân đội nước này bắt đầu rút những đơn vị chủ lực thuộc các lực lượng Nga ở Syria, khẳng định Moskva đã đạt được hầu hết các mục tiêu của chiến dịch can thiệp quân sự tại đây.
TTXVN/Tin Tức
Mỹ chi phối hoạt động buôn bán vũ khí tại châu Á, Trung Đông
Mỹ chi phối hoạt động buôn bán vũ khí tại châu Á, Trung Đông

Các cuộc xung đột trong khu vực và căng thẳng giữa các quốc gia là nguyên nhân của việc Mỹ tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN