Mỹ xác nhận vụ rơi máy bay không người lái ở Syria

Không quân Mỹ ngày 5/7 xác nhận máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã bị rơi khi đang tham gia nhiệm vụ chiến đấu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở miền Bắc Syria.

Máy bay MQ-9 Reaper.

Trong thông cáo, Không quân Mỹ cho biết chiếc máy bay trên không bị bắn rơi, song nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. Phía Mỹ cũng cho biết các máy bay của liên quân đã phá hủy chiếc Reaper không để rơi vào tay IS.

Reaper là loại máy bay không người lái lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ với sải cánh dài 25 m được sử dụng để do thám, cũng như không kích các mục tiêu IS. Chiếc máy bay này có thể phát hiện mục tiêu di chuyển từ khoảng cách 3 km khi đang bay ở độ cao trên 15.000 m. Nó cũng có khả năng mang một tên lửa không đối đất hoặc không đối không nặng 225 kg.

Trong cuộc chiến chống IS hiện nay tại Iraq và Syria, Reaper và Predator là hai loại máy bay không người lái được quân đôi Mỹ sử dụng nhiều nhất do chi phí vận hành thấp nhất, khoảng 1.000 USD/giờ.
TTXVN/Tin Tức
Rơi trực thăng chở tướng Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người chết
Rơi trực thăng chở tướng Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người chết

Hãng thông tấn Dogan đưa tin ngày 5/7, một chiếc trực thăng quân sự chở 15 người, trong đó có nhiều sĩ quan cấp cao, đã bị rơi tại tỉnh Giresun nằm trong khu vực Biển Đen, miền Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN