Mỹ thành lập Bộ Chỉ huy lực lượng không gian mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ngày 21/11, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ thông báo Lực lượng Không gian nước này sẽ thành lập một bộ chỉ huy thành phần mới ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Trên trang mạng Twitter, INDOPACOM cho biết Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Lực lượng Không gian Mỹ sẽ ra mắt vào ngày 22/11. Đây là Bộ chỉ huy Lực lượng Không gian đầu tiên được thành lập dưới một bộ chỉ huy tác chiến như INDOPACOM.

Việc thành lập Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Lực lượng Không gian được cho là sẽ giúp cải thiện các năng lực của Mỹ nhằm phát hiện và đánh chặn các tên lửa đạn đạo.

Lực lượng Không gian Mỹ được thành lập vào tháng 12/2019, với sứ mệnh bảo vệ lợi ích của Mỹ trong không gian, đối phó với các mối đe dọa trong không gian và thực hiện các hoạt động trong không gian.

Phan An (TTXVN)
Tổng thống Mỹ công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Tổng thống Mỹ công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố “Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” (IPEF), một thỏa thuận đa phương được Washington thiết lập nhằm tăng cường quan hệ thương mại với các nền kinh tế ở châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN