Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thăm Indonesia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, từ ngày 21/3, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương (USINDOPACOM) của Mỹ, Đô đốc Phil Davidson, đã thăm làm việc tại Indonesia và thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đô đốc Philip Davidson. Ảnh: AP

Cuộc họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng Indonesia, hai bên đã thảo luận về kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, bao gồm hợp tác trong  hiện đại hóa quốc phòng, huấn luyện đào tạo, tập trận chung. Bên cạnh đó, hai bên cùng trao đổi về các vấn đề và thách thức ở Biển Đông, chiến lược của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương năm 2022, và diễn biến xung đột Nga-Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ của USINDOPACOM cả trong lĩnh vực quốc phòng và hỗ trợ nhân đạo cho thảm họa động đất ở Aceh, Padang và việc tìm kiếm KRI Nanggala-402 trước đó.

Hợp tác quốc phòng giữa Indonesia và Mỹ từ 1950 đến nay được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, trong đó đối thoại và tham vấn song phương về các vấn đề an ninh chung, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực an ninh hàng hải, hợp tác cung cấp hậu cần và quân sự, hợp tác hàng hải, mua sắm quốc phòng và nghiên cứu và phát triển chung, chuyên môn nhân sự, hợp tác gìn giữ hòa bình; hoạt động và đào tạo, hỗ trợ nhân đạo và quản lý thảm họa, xử lý các mối đe dọa xuyên quốc gia.

Đào Trang (TTXVN)
Malaysia đề cao hợp tác quốc phòng với các nước trong ASEAN
Malaysia đề cao hợp tác quốc phòng với các nước trong ASEAN

Bộ trưởng cấp cao, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác mạnh mẽ với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua ngoại giao quốc phòng để bảo vệ chủ quyền. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN