Mỹ sẽ phát triển phương tiện tiêu hủy vũ khí hóa học tại chỗ

Lầu Năm Góc ngày 10/12 cho biết sẽ phát triển hai nguyên mẫu của loại thiết bị có khả năng tiêu hủy vũ khí hóa học tại chỗ, qua đó tránh được khâu vận chuyển phức tạp các vũ khí này.

Kho vũ khí hóa học tại Syria.

Theo một tuyên bố của Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Mỹ (DARPA), là đơn vị trao các hợp đồng chế tạo 2 nguyên mẫu trên, các thiết bị này cho phép tiêu hủy tại chỗ những vũ khí hóa học như của Syria. Các chất hóa học này sẽ có thể được chuyển hóa thành "đầu ra an toàn". Các phương pháp hiện nay như thiêu hủy hay thủy phân đòi hỏi rất nhiều nước và tạo ra chất thải nguy hiểm vẫn cần được tiếp tục xử lý.

Năm 2014, gần 1.300 m3 vũ khí hóa học mà chính quyền Syria giao cho cộng đồng quốc tế đã được vô hiệu hóa trên một tàu của Hải quân Mỹ. Những chất thải của quá trình này được xử lý ở các nơi khác nhau trên thế giới.


TTXVN/Tin Tức (theo AFP)
Syria bác tin sử dụng vũ khí hóa học
Syria bác tin sử dụng vũ khí hóa học

Syria tuyên bố chưa từng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua, đồng thời khẳng định đang hợp tác đầy đủ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) trong việc tiêu hủy kho vũ khí độc hại của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN