Mỹ sắp thử nghiệm tàu chiến bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Trước tình hình Triều Tiên đã đạt bước tiến trong lần phóng tên lửa mới nhất, Hải quân Mỹ đã tập trung thiết kế một tàu chiến tối tân nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo của quốc gia Đông Bắc Á này.

Tàu MV Pacific Collector.

Theo báo Anh Daily Mail, tàu MV Pacific Collector được cải tiến của lực lượng này sử dụng công nghệ định vị GPS để phát hiện tên lửa và phóng ra một loại đạn có thể đánh tan một đầu đạn đang bay cũng như vô hiệu hóa nó. 

Được xếp vào nhóm các hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa trên mặt đất, tàu MV Pacific Collector hiện neo đậu tại cảng Aloha Tower ở Hawaii để chờ đợi đến buổi thử nghiệm đánh chặn sắp diễn ra trong tháng này.

Tờ Honolulu Star-Advertiser đưa tin, con tàu dài 200 mét, được trang bị hai quả cầu ăng ten cao 7 mét nhằm hỗ trợ cho các nhiệm vụ của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.

Người phát ngôn của cơ quan này, ông Chris Johnson cho biết buổi thử nghiệm này sẽ là lần đầu tiên một hệ thống đánh chặn tên lửa trên mặt đất phóng đi từ California để phá tan một quả  tên lửa đạn đạo liên lục địa đang bay trên Thái Bình Dương. 

Thời điểm hiện tại, quân đội Mỹ có tất cả 36 hệ thống đánh chặn trên mặt đất đặt tại Alaska và California để bảo vệ lãnh thổ khỏi một nguy cơ tấn công tên lửa hạt nhân. Số lượng hệ thống trên sẽ tăng thành 44 trong năm nay. 

Các phiên bản trước đây của tàu MV Pacific Collector từng được bố trí tại “vùng biển rộng lớn” ở phía tây bắc quần đảo Hawaii để tiến hành thử nghiệm đánh chặn năm 2014. Hệ thống này từng đánh chặn thành công 9 lần với tỷ lệ thành công là 57%.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, quân đội nước này cho biết quả tên lửa đạn đạo Triều Tiên phóng ngày 14/5 đã bay được khoảng 700 km, quãng đường dài gấp nhiều lần so với lần thử trước. 

Phía Nhật Bản cho biết quả tên lửa Triều Tiên phóng đã bay khoảng 30 phút, cách bờ biển phía Đông Triều Tiên 400 km. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết quả tên lửa này đã đạt độ cao hơn 2.000 km và có thể là một loại tên lửa mới.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã 'mất tích' trên bầu khí quyển?
Tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã 'mất tích' trên bầu khí quyển?

Sau vụ thử tên lửa sáng 14/5, Triều Tiên tuyên bố vụ thử thành công, nhưng một quan chức quân đội Hàn Quốc lại có đánh giá khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN