Moskva: Tên lửa đạn đạo Triều Tiên không đe doạ Nga

Ngày 14/5, Bộ Quốc phòng Nga nhận định tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày đã không đe dọa đến Nga.Trước đó, Mỹ cho rằng quả tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng rơi cách lãnh thổ Nga chưa đến 100 km.

Các hãng thông tấn nhà nước Nga trích dẫn một thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Vụ phóng tên lửa này không gây nguy hiểm đến LB Nga. Các hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga đã theo dõi đường đi của tên lửa này trong suốt hành trình bay kéo dài 23 phút, cho tới khi nó rơi xuống khu vực trung tâm Biển Nhật Bản (cách lãnh thổ Nga khoảng 500 km)".

Một loại tên lửa được phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên trong lễ diễu binh diễu hành nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. Ảnh: THX/TTXVN

Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng tên lửa ở thành phố Kusong, Tây Bắc Triều Tiên, cách thủ đô 10 km. Tên lửa này được cho là đã bay khoảng 800 km trong vòng 30 phút trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản, bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên trong 2 tuần qua của Triều Tiên, vài ngày sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. 


Sau vụ phóng, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thắt chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Theo thông báo của Nhà Trắng, tên lửa này rơi xuống gần lãnh thổ của Nga hơn so với Nhật Bản.


Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho hay trong khuôn khổ chuyến thăm đến Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan ngại về vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phản đối hành động vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc này của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tránh có những hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Bộ Quốc phòng Nga nhận định về vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Bộ Quốc phòng Nga nhận định về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Nga nhận định tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng ngày 14/5 đã không đe dọa đến Nga, sau khi Mỹ phỏng đoán rằng vụ phóng tên lửa có thể khiến Moskva tức giận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN