Tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã 'mất tích' trên bầu khí quyển?

Sau vụ thử tên lửa sáng 14/5, Triều Tiên tuyên bố vụ thử thành công, nhưng một quan chức quân đội Hàn Quốc lại có đánh giá khác.

Bất chấp Triều Tiên tuyên bố thành công trong vụ thử tên lửa mới đây, nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 15/5 nhận định rằng Bình Nhưỡng dường như vẫn chưa "làm chủ" được công nghệ then chốt để phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), đó là đưa tên lửa "quay trở lại khí quyển" Trái Đất. 

Phát biểu với báo giới, một quan chức thuộc Ban Tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tuyên bố của Triều Tiên được cho là đúng sự thật, dựa trên những dữ liệu liên quan được Seoul, Washington và Tokyo thu thập.

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tên lửa của Bình Nhưỡng bay lên khí quyển Trái Đất và quay trở lại, quan chức JCS cho rằng "cơ hội đó là rất thấp".

Bình Nhưỡng sáng cùng ngày đã thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược mới, có tên Hwasong-12, vào ngày 14/5. Tên lửa này đã bay được 787 km sau khi đạt tới tới độ cao tối đa 2.111,5 km.


TTXVN/Tin Tức
Bất ngờ xem Tổng thống Nga Vladimir Putin trổ tài ‘độc tấu’ piano tại nhà ông Tập Cận Bình
Bất ngờ xem Tổng thống Nga Vladimir Putin trổ tài ‘độc tấu’ piano tại nhà ông Tập Cận Bình

Trước cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tận Cận Bình tại nhà riêng của ông này ngày 14/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuất sắc thể hiện tài đánh piano với cây đàn có sẵn trong nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN