Thông tuyến Quốc lộ 6 sau hàng loạt sự cố sạt lở do hoàn lưu bão số 1

Dưới sự ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn kéo dài, đến rạng sáng 9/7, tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận tỉnh Điện Biên đã liên tục xảy ra các sự cố sạt lở taluy dương và bùn đất vùi lấp mặt đường.

Chú thích ảnh
Đến thời điểm hiện tại các phương tiện lưu thông trên tuyến bình thường.

Trước tình hình giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng, Khu Quản lý đường bộ I đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng huy động tổng lực nhân lực và máy móc để khắc phục, đến nay các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường.

Chú thích ảnh
Tại Km463+740 sạt lở taluy dương, cây đổ gây tắc đường từ 5 giờ 15 phút đến 7 giờ 30 phút thông đường.

Theo báo cáo từ Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam, mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng giao thông trên đoạn từ Km383+207 đến Km475+200 của Quốc lộ 6. Hàng loạt vị trí bị sạt lở taluy dương, đá rơi và cây đổ, tạo thành những điểm nghẽn giao thông nguy hiểm. Điển hình như tại các khu vực Km396+600, Km408+870T, Km409+050… bùn đất, đá tràn lấp mặt đường khiến xe cộ không thể di chuyển trong nhiều giờ đồng hồ. Thậm chí, tại một số phân đoạn, khối lượng đất đá sụt xuống quá lớn buộc lực lượng chức năng phải đưa ra các dự báo thông tuyến kéo dài.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoạn đèo Huổi Lóng taluy dương liên tục sạt lở, đá rơi, bùn đất trôi tràn gây tắc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, khu vực đèo Huổi Lóng từ Km405+750 đến Km409+250, nơi được xác định là tọa độ xung yếu với tình trạng sạt lở, gây tắc đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, không đảm bảo điều kiện khai thác. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Công ty Cổ phần Đường bộ 226 đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên và Ban phòng thủ dân sự xã Mường Mùn thực hiện lệnh cấm đường tạm thời từ sáng ngày 8/7. Trong thời gian này, toàn bộ phương tiện được hướng dẫn phân luồng di chuyển theo tuyến đường cũ để tránh các khu vực có đá rơi và bùn trượt bất ngờ.

Ngay sau khi các sự cố xảy ra, Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và đơn vị nhà thầu tổ chức điều hành bố trí 06 máy móc lốp, 01 máy xúc xích, 01 xúc lật, 05 ô tô, nhân lực hót dọn để thông đường trong thời gian nhanh nhất. Các đơn vị thi công cũng khẩn trương thiết lập rào chắn và đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm nhằm điều tiết luồng phương tiện, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông hay ùn tắc cục bộ kéo dài.

Chú thích ảnh
Khu Quản lý đường bộ I đã chỉ đạo bố trí 06 máy móc lốp, 01 máy xúc xích, 01 xúc lật, 05 ô tô, nhân lực hót dọn để thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự chủ động trong phương án tác chiến và phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, tính đến thời điểm hiện tại, các điểm sạt lở chính trên tuyến Quốc lộ 6 đã cơ bản được xử lý, phương tiện lưu thông ổn định. Trước dự báo thời tiết tại Điện Biên vẫn còn diễn biến phức tạp với những đợt mưa lớn tiếp diễn, cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi, cập nhật và báo cáo các diễn biến tiếp theo.

Chú thích ảnh
Khu Quản lý đường bộ I tiếp tục theo dõi, cập nhật và báo cáo các diễn biến tiếp theo.
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Các phường Móng Cái tập trung khắc phục hậu quả bão số 1
Các phường Móng Cái tập trung khắc phục hậu quả bão số 1

Sau khi bão số 1 quét qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cao độ lực lượng để khắc phục hậu quả. Tính đến ngày 8/7, các nhu cầu thiết yếu như điện, nước sinh hoạt và hạ tầng viễn thông đã cơ bản được khôi phục, tạo cơ sở để nhân dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN