Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại vùng ngập lụt ở thành phố Khâm Châu, Khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc ngày 6/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết Bavi suy yếu nhẹ vào sáng 9/7 nhưng vẫn là siêu bão. Cơn bão được dự báo di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 15 - 20 km/h, có thể đổ bộ hoặc đi sát Đài Loan ngày 11/7, trước khi tiến gần Phúc Kiến hoặc Chiết Giang và gây mưa lớn tới 40 cm tại một số khu vực.
Hình ảnh vệ tinh từ cơ quan khí tượng Trung Quốc cho thấy vùng mây bão Bavi bao phủ khoảng 940.000 km2, tương đương gần 9 lần diện tích tỉnh Chiết Giang hoặc 850 lần diện tích đất liền của Hong Kong. Quy mô lớn của cơn bão khiến giới chức khuyến cáo người dân không chỉ theo dõi vị trí tâm bão, mà cần chuẩn bị cho nguy cơ mưa lớn, gió mạnh và gián đoạn sinh hoạt tại nhiều địa phương.
Sáng 9/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nâng cảnh báo bão lên mức màu cam, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết của nước này. Tại Chiết Giang, nhiều người dân bắt đầu tích trữ lương thực, nước uống và theo dõi sát các bản tin khí tượng. Một số cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng cho biết họ chuẩn bị gia cố cửa sổ, đề phòng gió mạnh gây mất điện hoặc gián đoạn nguồn nước.
Tác động của Bavi cũng làm dấy lên lo ngại về hoạt động đi lại. Nhiều người có kế hoạch bay từ Thượng Hải và các thành phố lân cận cho biết họ đang theo dõi khả năng chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ lo ngại về chi phí đổi vé máy bay, khách sạn và lịch trình du lịch trong những ngày bão tiến gần bờ biển phía Đông.
Hoàn lưu bão còn có thể ảnh hưởng tới các khu vực xa hơn ở miền bắc Trung Quốc. Tối 8/7, khu du lịch núi Thái Sơn tại tỉnh Sơn Đông thông báo tạm thời đóng cửa, đồng thời kêu gọi du khách xuống núi sớm do nguy cơ thời tiết cực đoan, gồm dông lốc, gió mạnh, mưa lớn cục bộ, mưa đá và lốc xoáy.
Trong khi đó, miền nam Trung Quốc vẫn đang khắc phục hậu quả của bão Maysak. Tại khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhà chức trách cho biết bão và mưa lũ đã khiến 39 người thiệt mạng, 9 người mất tích. Lở đất, lũ lụt, mưa lớn và lốc xoáy liên tiếp xuất hiện từ khi mùa lũ thường niên bắt đầu ngày 1/7, khiến công tác phòng chống thiên tai tại Trung Quốc thêm phức tạp.
Tại thành phố Quý Cảng, Quảng Tây, lũ lớn làm hư hại một số chuồng nuôi tại vườn thú địa phương, khiến hơn 100 con vật bị thất lạc, trong đó có ngựa vằn, công, đà điểu, hươu và nhiều loài chim. Vườn thú kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin, đồng thời khuyến cáo không tiếp cận quá gần các con vật do một số loài có thể tấn công khi hoảng sợ.
Cũng tại Quý Cảng, hơn 12.000 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt trong các tòa nhà trường học do nước lũ dâng cao. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thuyền để đưa những người bị mắc kẹt tới nơi an toàn.
Các diễn biến liên tiếp từ bão Maysak đến siêu bão Bavi cho thấy Trung Quốc đang đối mặt với sức ép lớn trong mùa mưa lũ năm nay, khi nhiều loại hình thiên tai có thể xảy ra đồng thời trên phạm vi rộng. Giới khí tượng nước này cảnh báo công tác phòng chống và ứng phó thiên tai trong thời gian tới sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức.