Mỹ biết trước Israel sẽ không kích căn cứ Syria?

Hai quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận chính Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đứng sau cuộc tấn công căn cứ không quân lớn nhất Syria vào rạng sáng 9/4 và thậm chí nước này còn thông báo trước cho Nhà Trắng về kế hoạch tấn công.

Máy bay chiến đấu F-15 của Israel. Ảnh: Yissachar Ruas/TPS

Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào căn cứ T-4 ở gần tỉnh Homs (Syria), giới chức Mỹ xác nhận theo tuyên bố mới nhất của Syria và Nga, rằng Israel đã triển khai không kích.

Theo kênh truyền hình NBC News dẫn nguồn từ hai quan chức Mỹ, Israel thậm chí còn báo trước cho Washington về kế hoạch tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9/4 tuyên bố Israel sẽ tấn công bất kỳ nước nào đe dọa nhà nước Do Thái. Đây là bình luận chính thức đầu tiên từ Israel sau khi không quân nước này được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Syria từ không phận Liban. 

Trong bài phát biểu tại một buổi lễ kỷ niệm ở thành phố Sderot, miền Nam Israel, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ: "Chúng tôi có một quy tắc đơn giản mà chúng tôi liên tục thể hiện: Hãy đứng lên và chống lại những ai đang cố tình làm tổn thương bạn". Tuy nhiên, ông Netanyahu không đề cập trực tiếp tới vụ tấn công nhằm vào sân bay T-4, mà Nga và Syria trước đó đã cáo buộc Israel thực hiện. 

Vào rạng sáng 9/4, căn cứ T-4, hay thường được biết đến với cái tên Tiyas, ở tỉnh Homs, miền Trung Syria đã bị tấn công. Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết có ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ không kích.

Quân đội Syria đã cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công trên và gọi đó là "một cuộc tấn công xâm lược của Israel". Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định vụ không kích trên do Israel thực hiện. Theo bộ này, các máy bay F-15 của Không quân Israel từ lãnh thổ Liban đã bắn 8 quả tên lửa hành trình vào sân bay T-4 của Syria.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva không hề được thông báo trước về vụ tấn công. Ông Dmitry Peskov tuyên bố việc Israel không báo trước cho Moskva là một “lí do đáng quan ngại” khi lực lượng binh sĩ Nga đang làm nhiệm vụ tại căn cứ.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định vụ tấn công căn cứ T-4 là “một diễn biến đáng lo ngại”. Ông cảnh báo: “Tình hình tại Syria bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn. Có những người chơi không mời mà tới tham gia vào cuộc xung đột. Tôi hi vọng Mỹ hiểu điều này rất nguy hiểm”.

Mỹ và Pháp đều chính thức phủ nhận việc triển khai cuộc tấn công. Trước đó, cả hai quốc gia này đều đe dọa sẽ có hành động đáp trả cuộc tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma và ngày 7/4.

Căn cứ T-4 là căn cứ không quân lớn nhất của Syria nằm gần thành phố cổ Palmyra. Israel trước đó ít nhất một lần thực hiện không kích căn cứ, khi cho rằng cơ sở đó được Iran chọn làm nơi phát triển chương trình máy bay không người lái.

Trong một diễn biến liên quan, theo kênh truyền hình Al-Mayadeen, lợi dụng trong lúc mối quan tâm dồn về cuộc tấn công căn cứ quân sự, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 9/4 tấn công các vị trí của lực lượng chính phủ Syria tại khu vực Sebaa-Biar, sa mạc Syria. Hiện chưa có thông tin về số lượng người thương vong trong vụ tấn công.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hình ảnh đau lòng từ vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta, Syria
Hình ảnh đau lòng từ vụ tấn công nghi dùng vũ khí hóa học ở Đông Ghouta, Syria

Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng sau vụ tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thị trấn Douma gần thủ đô Damascus (Syria).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN