Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ chuyển giao UAV Phonenix Ghost cho Ukraine

Hôm 21/4, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ chuyển giao máy bay không người lái (UAV) chiến thuật Phonenix Ghost cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Trụ sở Lầu Năm Góc tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), Nhà Trắng cho biết sẽ cung cấp 121 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost cho Ukraine, một phần của gói viện trợ quân sự mới nhất mà Chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi tới quốc gia này.

UAV Phoenix Ghost do Không quân Mỹ chế tạo, chỉ được sử dụng một lần để thực hiện các hoạt động chiến thuật. Lầu Năm Góc cho biết loại máy bay không người lái này rất phù hợp với chiến dịch quân sự ở vùng Donbas của Ukraine. Theo giới chức, đây là khu vực có địa hình bằng phẳng tương tự bang Kansas của Mỹ.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tiết lộ: “UAV Phoenix Ghost rất phù hợp với nhu cầu của Ukraine ở Donbass ngay lúc này”.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về loại máy bay này chưa được tiết lộ, bao gồm phạm vi hoạt động và khả năng tấn công mục tiêu chính xác của nó.

Ông Kirby cũng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về chúng. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc khẳng định loại UAV này được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu. “Tất nhiên, loại UAV này cũng có thể được dùng để thu hình ảnh. Nhưng mục đích chính vẫn là tấn công”, ông Kirby nói.

Trước đó, Mỹ đã huấn luyện một số binh sĩ Ukraine cách sử dụng máy bay không người lái “sát thủ” Switchblade. Loại vũ khí này cũng chỉ được sử dụng một lần và sẽ phát nổ khi tấn công mục tiêu. Ông Kirby nói rằng quá trình huấn luyện sử dụng máy bay không người lái Phonenix Ghost sẽ tương tự đào tạo Switchblade. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ chi tiết kế hoạch huấn luyện và không nêu rõ có bao nhiêu binh sĩ Ukraine sẽ được huấn luyện sử dụng hệ thống mới.

Mỹ và các đồng minh đã tăng cường chuyển giao vũ khí tới Kiev nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Các lực lượng Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí phương Tây - bao gồm tên lửa Stinger và Javelin, cùng các máy bay không người lái, như Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Switchblade do Mỹ sản xuất - để nhắm mục tiêu vào các đối thủ Nga.

Hiện những chiếc máy bay không người lái Phoenix Ghost vẫn chưa được chuyển giao cho Ukraine. Song ông Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phát triển các dòng UAV phù hợp với yêu cầu của Ukraine, nhất là chiến trường miền đông nước này. Tại một cuộc họp báo, ông cho biết Mỹ đã bắt đầu phát triển Phoenix Ghost trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hôm 24/2.

Hôm 15/4, Nga đã cảnh báo việc Mỹ trang bị thêm vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Đại sứ quán Nga tại Washington đã gửi một công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó khẳng định việc Mỹ và NATO giao các hệ thống vũ khí “nhạy cảm nhất” cho Ukraine đang “đổ thêm dầu vào lửa” xung đột. Công hàm của phía Nga cho biết: Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh ngừng việc quân sự hóa Ukraine một cách vô trách nhiệm, vốn gây ra những hậu quả khó lường đối với an ninh khu vực và quốc tế.

Hải Vân/Báo Tin tức
Xung đột Nga - Ukraine 'phủ bóng đen' lên cuộc họp của IMF
Xung đột Nga - Ukraine 'phủ bóng đen' lên cuộc họp của IMF

Lần đầu tiên trong lịch sử, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 21/4 đã kết thúc cuộc họp thường kỳ 6 tháng mà không đưa ra tuyên bố chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN