Lầu Năm Góc tố Trung Quốc chuẩn bị phóng tên lửa chống vệ tinh

Bắc Kinh đang tăng tốc chuẩn bị cho vụ phóng thử một thứ vũ khí chiến tranh đầy uy lực – một loại tên lửa được thiết kế để phá hủy các vệ tinh trên không gian.

Ảnh minh họa.

Theo trang phân tích chính trị Free Beacon, các quan chức Lầu Năm Góc của Mỹ đã phát hiện Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị để phóng tên lửa chống vệ tinh có tên Động Năng-3 tại một cơ sở quân sự ở miền Trung nước này.

Manh mối về kế hoạch quân sự của Trung Quốc đã bị các cơ quan tình báo Mỹ “nắm thóp” dựa vào thông báo của Bắc Kinh về việc đóng cửa không phận tại khu vực dự kiến là đường bay của tên lửa Động Năng-3 trong hai ngày 7 – 8/12.

Theo một số nhà quan sát, vụ thử tên lửa có thể được tổ chức tại Trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền đặt tại sa mạc Gobi cùng với bãi phóng Korla tại vùng Tân Cương.

Trung Quốc đã bắt tay vào chương trình chế tạo tên lửa chống vệ tinh dưới lớp vỏ bọc của một hệ thống tên lửa quốc phòng kể từ năm 2007, sau khi một vụ phóng tên lửa đạn đạo - theo tuyên bố của Bắc Kinh - để lại các mảnh vỡ vụn trên quỹ đạo Trái đất. Các nước Mỹ, Nhật Bản, Australia… đã lên án hành động này mặc dù Bắc Kinh bác bỏ đây là một vụ phóng tên lửa tiêu diệt vệ tinh.

Các mảnh vỡ của vệ tinh trên vũ trụ bị cho rằng sẽ gây bất ổn và đe dọa đến an ninh dài hạn trong môi trường không gian.

Tên lửa Động Năng-3 được cho là có thể bắn tới các vệ tinh ở khoảng cách 18.640 dặm và hơn thể, tức là hoàn toàn có thể tiếp cận các vệ tinh của Mỹ nằm ở khoảng cách từ 186 – 620 dặm so với Trái đất.

Xuân Chi (theo Sputnik)
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh Resourcesat-2A lên quỹ đạo
Ấn Độ phóng thành công vệ tinh Resourcesat-2A lên quỹ đạo

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái đất Resourcesat-2A vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy PSLV-XL.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN