Vệ tinh Nga bất khả xâm phạm

Việc ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa các vệ tinh của Nga là chuyện không thể thực hiện nổi do hệ thống bảo vệ đảm bảo.

Ảnh minh họa.

Trong một tuyên bố hôm 21/5, Đại tá Sergei Marchuk phụ trách Trung tâm thử nghiệm vũ trụ mang tên Titov cho biết: "Hệ thống kiểm soát nhóm quỹ đạo Nga được bảo vệ trước sự can thiệp từ bên ngoài, ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa các vệ tinh của Nga là chuyện không thể thực hiện nổi".

"Hệ thống điều khiển được xây dựng theo cách đảm bảo sự bền vững và hiệu quả kịp thời hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đặt ra. Và ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa các bộ máy vũ trụ Nga là không thể", — ông Marchuk chia sẻ trên radio RSN.

Ông nói thêm rằng nhóm quỹ đạo Nga hiện nay gồm hơn 130 vệ tinh đang hoạt động, trong đó hơn 80% được đặt dưới sự điều khiển của Trung tâm.

Theo Sputnik
Nga sẽ phóng vệ tinh thay cho SpaceX
Nga sẽ phóng vệ tinh thay cho SpaceX

Báo "Izvestia" ngày 7/4 cho biết trong năm 2017, Trung tâm Khrunichev sẽ phóng thiết bị vũ trụ Intelsat bằng tên lửa "Proton-M".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN