Lầu Năm Góc đẩy mạnh mua máy bay F-35

Tạp chí "Stars & Stripes" của Mỹ mới đây cho biết Lầu Năm Góc dự định chi khoảng 8,4 tỷ USD trong tài khóa 2014 để tiếp tục tăng cường cải tiến, phát triển và chế tạo các máy bay chiến đấu F-35 của tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin, mặc dù kế hoạch đặt mua loại máy bay chiến đấu này đã bị chậm 7 năm so với dự kiến và các khoản chi phí tăng tới 70% so với dự toán ban đầu.

Khoản chi 8,4 tỷ USD sẽ bao gồm 6,36 tỷ USD để chế tạo 29 máy bay F-35 như kế hoạch đã đề ra trước đây cho năm 2014, trong đó 19 chiếc F-35 để trang bị cho Không quân, 6 chiếc cho lực lượng Lính thủy đánh bộ và 4 chiếc cho lực lượng Không quân của Hải quân.


Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Internet.


Số tiền còn lại sẽ được Lầu Năm Góc sử dụng để tiếp tục cải tiến, phát triển và đặt mua các phụ tùng thay thế. Các quan chức Chính phủ Mỹ cho biết khoản dự chi mua sắm các máy bay chiến đấu tấn công F-35 là một phần trong ngân sách quốc phòng 526,6 tỷ USD mà Tổng thống Barack Obama sẽ đề nghị Quốc hội xem xét thông qua trong tháng tới cho tài khóa 2014 bắt đầu từ ngày 1/10. 

Các đề nghị trong ngân sách mới, không bao gồm các khoản chi phí liên quan đến chiến tranh như cuộc xung đột tại Afghanistan và các binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại các nước Trung Đông, cho thấy Lầu Năm Góc quyết tâm thực hiện cam kết mua sắm các máy bay chiến đấu F-35, một chương trình vũ khí đắt nhất từ trước đến nay của Mỹ, bất chấp sức ép cắt giảm chi tiêu của Lầu Năm Góc.


TTXVN/ Tin tức

Mỹ dừng bay F-35 do lỗi kỹ thuật
Mỹ dừng bay F-35 do lỗi kỹ thuật

Lầu Năm Góc ngày 22/2 đã tạm đình chỉ bay đối với toàn bộ 51 chiếc máy bay chiến đấu F-35, loại máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới của Mỹ, do phát hiện vết rạn ở cánh quạt tuabin trong động cơ phản lực của một máy bay F-35 thử nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN