Israel tấn công binh sĩ Syria tại Cao nguyên Golan, quân Chính phủ Syria mở hai chiến dịch lớn

Một quả tên lửa của Israel được cho là đã đánh trúng mục tiêu của quân đội Syria tại thị trấn al-Kom gần Cao nguyên Golan, khi lực lượng chính phủ đang truy quét phiến quân trong khu vực.

Khói bốc lên từ làng Hader (Syria) nhìn từ bên Israel tại Cao nguyên Golan. Ảnh: AFP

Tờ Almasdar News dẫn một nguồn tin quân sự đưa tin cuộc tấn công đã đánh trúng vị trí pháo binh nằm ở thị trấn biên giới, song không ghi nhận có người thương vong.

Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh lực lượng quân chính phủ Syria đang thực hiện chiến dịch truy quét các tay súng Hồi giáo ở hai thị trấn Al-Hamidiyah và al-Qahtaniyah.

Trước đó hai tuần, các máy bay chiến đấu của Israel cũng tiến hành một cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự T-4 tại tỉnh Homs (Syria). Cuộc không kích đã khiến một vài binh sĩ Syria và cố vấn quân sự Iran thiệt mạng.

Trong một diễn biến liên quan, khi chiến dịch Đông Ghouta và phía đông vùng núi Qalamoun thành công, lực lượng Quân đội Syria Arab (SAA) đang lên kế hoạch triển khai tiếp hai chiến dịch mới trong mùa hè này tại hai mặt trận quan trọng cách khá xa thủ đô Damascus.

Mặt trận đầu tiên mà lực lượng SAA nhắm tới là các tỉnh phía nam Daraa và Al-Quneitra. Hai địa điểm này nằm gần biên giới với Jordan và Cao nguyên Golan. Đảm nhiệm nhiệm vụ lần này là Sư đoàn 4 tinh nhuệ - lực lượng đã chiến đấu tại khu vực phía bắc Daraa.

Trung tâm Tái hòa giải Nga đã nhiều lần đưa ra thương lượng để đạt được một thỏa thuận hòa bình với phe nổi dậy tại các tỉnh này, song phe này từ chối và tuyên bố sẽ chống trả chính phủ đến cùng. 

Chính phủ Jordan thậm chí hai tuần trước phải can thiệp, yêu cầu Trung tâm Tái hòa giải Nga hoãn chiến dịch tiến công, để họ có thời gian thuyết phục các tay súng nổi dậy. Tuy nhiên, đã 14 ngày trôi qua và quân đội SAA dự kiến sẽ tiến hành tấn công trong vài tuần tới.

Mặt trận thứ hai mà SAA quan tâm là khu vực phía tây bắc Syria, bao gồm các vùng núi Jabal Al-Akrad, đồng bằng Al-Ghaab và Jisr Al-Shughour.

Hiện Jisr Al-Shughour và Jabal Al-Akrad là hai thành trì quan trọng của các nhóm khủng bố Hồi giáo như Hay’at Tahrir Al-Sham hay Turkestan Islamic Party. Các nhóm khủng bố này thường xuyên phóng tên lửa nhằm vào tỉnh Latakia gần đó, không chỉ gây nguy hiểm cho quân chính phủ Syria mà còn đe dọa an toàn của quân đội Nga có căn cứ tại đây.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đồng ý với quân đội Nga cho phép Syria thực hiện chiến dịch, song thời gian triển khai vẫn còn chưa được ấn định vì lực lượng “Hổ Syria” còn đang bận chiến đấu chống IS tại khu vực phía nam thủ đô Damascus.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Xem đặc nhiệm Nga dùng robot súng máy tiêu diệt 9 phiến quân
Xem đặc nhiệm Nga dùng robot súng máy tiêu diệt 9 phiến quân

Các đặc nhiệm thuộc Lực lượng An ninh Liên bang Nga (FSB) đã sử dụng robot điều khiển từ xa cùng xe bọc thép tham gia cuộc đột kích tiêu diệt 9 tên khủng bố cố thủ bên trong một tòa nhà ở thành phố Derbent, Dagestan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN