Israel không kích mục tiêu Hamas tại Dải Gaza

Quân đội Israel thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã không kích các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza rạng sáng 23/5.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích Israel vào các mục tiêu của Hamas ở Beit Lahia gần khu vực biên giới giữa Israel và Dải Gaza ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết máy bay của Không quân nước này đã không kích trúng một cơ sở hạ tầng dưới lòng đất của Hamas ở Dải Gaza và 2 mục tiêu quân sự khác thuộc lực lượng hải quân của phong trào này.

Tuyên bố nêu rõ các cuộc không kích được tiến hành nhằm đáp trả vụ việc xảy ra sáng 22/5 khi "một số phần tử khủng bố" từ Gaza xâm nhập vào lãnh thổ Israel và phóng hỏa một chốt quân sự. Hiện chưa có báo cáo thương vong do đợt không kích trên.
 
Kể từ ngày 30/3 vừa qua, khu vực biên giới giữa Palestine và Israel ở Dải Gaza đã trở thành nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối Israel với sự tham gia của hàng chục nghìn người Palestine. Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 118 người Palestine đã thiệt mạng do trúng đạn của binh sĩ Israel kể từ khi bắt đầu nổ ra làn sóng biểu tình này.

Các cuộc biểu tình của người Palestine lên đến đỉnh điểm vào ngày 14/5 khi Mỹ chính thức chuyển đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem và khai trương trụ sở mới. Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa người Palestine và quân đội Israel trong ngày này khiến 62 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương.

TTXVN/Báo Tin tức
Ai Cập mở cửa khẩu với Dải Gaza trong tháng lễ Ramadan
Ai Cập mở cửa khẩu với Dải Gaza trong tháng lễ Ramadan

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã quyết định mở cửa khẩu Rafah ở biên giới với Dải Gaza trong 1 tháng, cho phép người Palestine đi qua biên giới trong tháng lễ Ramadan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN