Mỹ, Israel cáo buộc Hamas khiến bạo lực bùng phát tại Dải Gaza

Ngày 14/5, Nhà Trắng cho rằng phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine phải chịu trách nhiệm cho tình hình bạo lực bùng phát tại Dải Gaza khiến hàng chục người thiệt mạng trong bối cảnh Mỹ khai trương đại sứ quán tại Jerusalem.

Chuyển người biểu tình Palestine bị thương sau các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel tại khu vực biên giới Dải Gaza với Israel ngày 14/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một buổi họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah nêu rõ: "Chúng tôi đã nắm được thông tin về tình hình bạo lực đang diễn ra tại Gaza. Hamas phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những cái chết thương tâm này. Hamas đang kích động làn sóng phản ứng (của người dân Palestine) một cách cố ý và độc ác". Người phát ngôn Nhà Trắng cũng từ chối kêu gọi Israel kiềm chế với người biểu tình tại Gaza.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng bảo vệ việc sử dụng vũ lực tại Dải Gaza. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Netanyahu nhấn mạnh: “Mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ bảo vệ biên giới của mình. Tổ chức khủng bố Hamas từng công bố ý định tiêu diệt Israel và đã đưa hàng nghìn người vượt qua hàng rào biên giới để đạt được mục đích này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động một cách kiên quyết nhằm bảo vệ chủ quyền cũng như người dân của mình”.

Tại châu Âu, Séc, cùng với Hungary và Romania, đã phong tỏa việc chuẩn bị ra tuyên bố chung của EU, một tuyên bố chỉ trích về việc di dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem và cam kết không di chuyển các đại sứ quán của họ tại Israel. Séc dự kiến sẽ mở lãnh sự danh dự tại Jerusalem vào cuối tháng 5 này, trong khi chính phủ Romania cũng đang lên kế hoạch di dời đại sứ quán đến Jerusalem.
 
Trong khi đó, Tổng thống Palestine đã lên án “hành động thảm sát” của quân đội Israel tại Gaza. Ông Abbas đã tuyên bố quốc tang trong vòng 3 ngày, đồng thời khẳng định “Mỹ đã không còn là nhà hòa giải tại Trung Đông”.

Trong động thái phản ứng, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về Nhân quyền Zeid Ra'ad al-Hussein đã kêu gọi Israel ngừng ngay lập tức chiến dịch trấn áp người Palestine tại Dải Gaza. Tại Thổ Nhĩ Kỳ,  gần 2.000 người đã tổ chức biểu tình tại thành phố Istanbul, mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như “Jerusalem thuộc về người Hồi giáo” hay “Đả đảo Mỹ, đả đảo Israel !”. Truyền thông Nam Phi đưa tin chính phủ nước này đã lên án “theo cách mạnh mẽ nhất có thể” tình hình bạo lực mới nhất ở Dải Gaza, đồng thời quyết định rút đại sứ Nam Phi tại Israel. Nhiều nước khác như Syria, Jordan, Kuwait... cũng lên án hành động sử dụng vũ lực tại Gaza.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 14/5 đã lên án các hành vi bạo lực của binh lính Israel nhằm vào những người tuần hành Palestine ở Dải Gaza, đồng thời tái khẳng định sự phản đối của ông đối với việc Mỹ chuyển Đại sứ quán tới thành phố Jerusalem, nơi Palestine cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực phía Đông.

Phủ Tổng thống Pháp cho biết ông Macron đã có cuộc trao đổi với Quốc vương Jordan Abdullah và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong ngày 14/5 và dự kiến sẽ trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 15/5. Tuyên bố của Phủ Tổng thống Pháp cho biết: "Tổng thống Macron đã bày tỏ sự thất vọng về số dân thường Palestine thương vong quá lớn tại Gaza trong ngày hôm nay và vài tuần qua. Ông cũng lên án các hành động bạo lực của quân đội Israel nhằm vào những người tuần hành".

Trong ngày đẫm máu nhất kể từ nhiều năm qua trong cuộc xung đột tại Trung Đông, đã có ít nhất 58 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng an ninh Israel trong ngày 14/5 tại khu vực biên giới giữa Israel với Gaza khi biểu tình phản đối động thái Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem. Quân đội Israel đã nổ súng, sử dụng khí hơi cay và nhiều phương tiện trấn áp khác để chống lại những người biểu tình Paletine.

TTXVN/Báo Tin tức
Palestine kêu gọi đình công ở Bờ Tây và Gaza
Palestine kêu gọi đình công ở Bờ Tây và Gaza

Ngày 14/5, hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa đưa tin Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã kêu gọi tiến hành cuộc tổng đình công khắp khu vực Bờ Tây và Dải Gaza nhằm phản ứng trước việc ít nhất 45 người dân Palestine thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị thương trong các cuộc đụng độ với binh lính Israel ở biên giới Gaza cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN