Hàn-Mỹ tập trận chống tàu ngầm

Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trước khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tàu ngầm.

Tàu ngầm tấn công USS North Carolina.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hải quân nước này ngày 15/2 cho biết tham gia cuộc tập trận này, được bắt đầu ngày 13/2 và sẽ kết thúc vào cuối ngày 15/2, có tàu ngầm tấn công USS North Carolina của Mỹ với tốc độ 46km/giờ và có khả năng mang tên lửa hành trình Tomahawk hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và ngư lôi Mark 48, cùng với tàu ngầm Kim Jwa-jin 1.800 tấn của Hàn Quốc.

Thuyền trưởng Kang Joon-kyu của tàu ngầm Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chú trọng các khoa mục phát hiện, xác định, theo dấu và tấn công tàu ngầm đối phương, đồng thời nhấn mạnh rằng thông qua cuộc tập trận này, thủy thủ đoàn có thể nâng cao khả năng chiến đấu thực tế cũng như phối hợp tác chiến.

Hải quân Hàn Quốc còn cho biết tiếp theo cuộc tập trận này, hai bên sẽ tiến hành một cuộc tập trận nữa vào ngày 17/2 tới, tập trung vào việc phát hiện tàu ngầm đối phương với sự tham gia của các máy bay tuần tra trên biển như loại P-3 của Hải quân Hàn Quốc và P-8 Poseidon của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến Hàn Quốc
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đến Hàn Quốc

Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ, được huấn luyện để đối phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, đã đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận chung với Bộ chỉ huy chiến tranh đặc biệt tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN