Hàn Quốc tin rằng bất đồng về THAAD với Trung Quốc sẽ được giải quyết

Ngày 10/10, tân Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Noh Young-min cho biết sự nhất trí về bất đồng đối với Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ "không phù hợp" với mối quan hệ Hàn-Trung ngày càng gia tăng.

Các trang thiết bị THAAD được chuyển tới Seongju, Hàn Quốc ngày 7/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới khi tới thủ đô Bắc Kinh nhậm chức, Đại sứ Noh nhấn mạnh: "Căng thẳng về việc triển khai THAAD không thể tiếp tục như vậy. Tôi tin rằng sự ủng hộ sẽ gia tăng ở cả hai nước và không thích hợp khi để mối quan hệ kinh tế bị phương hại bởi vấn đề THAAD tiếp tục như thế này".

Tuy nhiên, Đại sứ Noh nhắc lại rằng quan trọng là phải đưa ra một sự đảm bảo "kỹ thuật" với Bắc Kinh về sự lo lắng liên quan tới THAAD cùng với những nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giảm thiểu bất kỳ hiểu lầm nào.

Ngoài ra, khi nói tới những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên, Đại sứ Noh cho rằng đây là rào cản "lớn nhất" không chỉ với hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Bắc Á mà còn với những lợi ích quốc gia của Hàn Quốc và Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ quyết bán THAAD cho Saudi Arabia
Mỹ quyết bán THAAD cho Saudi Arabia

Trong một tuyên bố mới nhất, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhất trí ủng hộ thương vụ bán một hệ thống phòng thủ tên lửa cho Saudi Arabia với giá trị lên tới 15 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN