Hàn Quốc theo dõi khả năng Triều Tiên phóng tên lửa

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30/5 cho biết đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo.

Binh sĩ Hàn Quốc gần biên giới với Triều Tiên ngày 19/2. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc nhận định "Seoul đang theo dõi các dấu hiệu liên quan đến việc Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao”. 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã triển khai một số lượng chưa thể xác định tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan trên các bệ phóng di động ở Wonsan, khu vực bờ biển phía Đông Triều Tiên.

Thông báo trên được Seoul đưa ra sau khi kênh truyền hình NHK (Nhật Bản) cho biết Tokyo đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên nếu tên lửa này bay vào lãnh thổ Nhật Bản. Theo đó, quân đội Nhật Bản sẽ triển khai các tàu khu trục Aegis được trang bị radar tính năng cao ở phía Tây và hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Patriot PAC-3 ở Tokyo và các khu vực khác nhằm ngăn chặn đạn pháo từ phía Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa, quân đội Nhật ở tình trạng báo động
Lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa, quân đội Nhật ở tình trạng báo động

Nhật Bản ngày 30/5 đã đặt quân đội vào tình trạng báo động trước khả năng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN