Hàn Quốc sẽ triển khai 30 trực thăng hạ cánh trên biển

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức quân sự Hàn Quốc ngày 28/12 cho biết lực lượng thủy quân lục chiến nước này sẽ triển khai 30 máy bay trực thăng có thể hạ cánh trên mặt biển từ nay đến năm 2023 nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trên biển.

Trực thăng dòng Surion.

Theo một thông cáo của Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) - hãng sản xuất máy bay duy nhất của nước này, tập đoàn đã ký một hợp đồng trị giá 632,8 tỷ won (525 triệu USD) với Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) về kế hoạch trên. Những máy bay này sẽ được sản xuất dựa trên cơ sở loại máy bay KUH-1 Surion do Hàn Quốc tự phát triển.


Cũng theo Yonhap, cùng ngày, KAI đã ký một thỏa thuận khác trị giá 1.559 tỷ won để sản xuất khoảng 70 máy bay trực thăng Surion cho Lục quân. Một người phát ngôn của KAI cho biết tập đoàn đang hướng tới việc xuất khẩu máy bay trực thăng Surion sang các thị trường nước ngoài do độ an toàn và tính năng của loại máy bay trên đã được kiểm chứng.


TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc đưa tên lửa Taurus có khả năng tấn công Triều Tiên vào sử dụng
Hàn Quốc đưa tên lửa Taurus có khả năng tấn công Triều Tiên vào sử dụng

Không quân Hàn Quốc ngày 22/12 đã bắt đầu đưa vào sử dụng tên lửa không đối đất Taurus có khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên từ khoảng cách xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN