Mỹ cam kết đem thêm vũ khí chiến lược đến Hàn Quốc, trả đất cho Nhật Bản

Mỹ khẳng định sẵn sàng triển khai thêm vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên đồng thời sẽ trao lại cho phía Nhật Bản quyền kiểm soát hàng nghìn hécta đất mà Lầu Năm Góc từng sử dụng ở tỉnh Okinawa.

Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nằm trong kế hoạch của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters/TTXVN

Giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra một thông cáo chung sau cuộc họp Nhóm tham vấn và chiến lược răn đe mở rộng Mỹ - Hàn (EDSCG) tại Washington.

Thông báo do Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải hôm 20/12 có đoạn: "Nhằm đáp trả các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, giới chức tái khẳng định cam kết của Mỹ thường xuyên triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ để bảo vệ Hàn Quốc".

Ngoài ra, giới chức hai bên cũng nhấn mạnh những cam kết của Washington trong việc ngăn chặn hành động gây hấn của Bình Nhưỡng đối với Seoul, nói rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ Hàn Quốc trước các cuộc tấn công thông thường, hạt nhân và tên lửa.

Hồi tháng 7, Seoul và Washington đã nhất trí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng gia tăng sau vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Trong khi đó, ngày 21/12, các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản thông báo nước này và Tokyo đã sẵn sàng cho việc trao lại cho phía Nhật Bản quyền kiểm soát đất mà quân đội Mỹ từng sử dụng ở tỉnh Okinawa. Đây sẽ là đợt chuyển giao đất lớn nhất kiểu này trong hơn 40 năm qua.

Việc chuyển giao lại phần đất thuộc khu vực huấn luyện của quân đội Mỹ là một diễn biến tích cực đối với Okinawa, vốn lâu nay vẫn muốn giảm bớt gánh nặng về chi phí đồn trú của các căn cứ quân sự Mỹ.

Tỉnh trưởng Okinawa Takeshi Onaga, người đang thúc đẩy đề nghị đưa toàn bộ máy bay vận tải Osprey của Mỹ ra khỏi tỉnh này, có ý định không tham dự buổi lễ do chính quyền trung ương tổ chức tại Okinawa để đánh dấu sự kiện trao trả đất lớn nhất kể từ khi Nhật Bản giành lại quyền kiểm soát tỉnh này hồi năm 1972 sau khi bị Mỹ chiếm đóng thời hậu chiến.

Việc trao trả đất căn cứ vào thỏa thuận mà Mỹ và Nhật Bản đạt được hồi năm 1996.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản tái xây dựng doanh trại quân đội Mỹ tại Okinawa
Nhật Bản tái xây dựng doanh trại quân đội Mỹ tại Okinawa

Chính quyền trung ương Nhật Bản ngày 15/12 đã tiếp tục tái xây dựng hai doanh trại quân đội Mỹ tại Okinawa bị hoãn lại 9 tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN