Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng lên tới 696 tỷ USD

Với tỷ lệ 344-81, Hạ viện Mỹ ngày 14/7 đã thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng của mình cho năm tài khóa 2018, với con số lên tới 696 tỷ USD.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Các hạ nghị sĩ Mỹ đã thông qua Dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) quy định chính sách quốc phòng và khoản chi tiêu cho lĩnh vực này trong tài khóa 2018 (bắt đầu từ 1/10 tới). 

Khoản chi quốc phòng cũng bao gồm cả 12,5 tỷ USD cho các chương trình phòng thủ tên lửa, tăng 25% so với đề xuất ngân sách trước đó của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh mối đe dọa gia tăng từ phía Triều Tiên. Dự thảo cũng đề xuất tăng 2,4% lương cho các binh sĩ, mức tăng cao nhất trong 8 năm.

Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ thông qua bản NDAA của mình vào cuối năm 2017. Hai dự thảo của Hạ viện và Thượng viện phải được thống nhất trước khi chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Mỹ xem xét ký ban hành thành luật hoặc phủ quyết dự luật này.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Putin quyết giảm ngân sách quốc phòng, ưu tiên kinh tế
Tổng thống Putin quyết giảm ngân sách quốc phòng, ưu tiên kinh tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ cắt giảm ngân sách quốc phòng trong vòng 3 năm tới, xuống còn 2,7 - 2,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), để ưu tiên phát triển kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN