Đức gia hạn sứ mệnh triển khai quân sự ở Kosovo

Đức đã gia hạn việc triển khai quân sự cho lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO đứng đầu ở Kosovo (KFOR) trong bối cảnh lo ngại cuộc xung đột Nga-Ukraine lan sang khu vực Balkan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Đức sẽ được gia hạn triển khai ở Kosovo. Ảnh: DW

Hiện có 80 binh sĩ của quân đội Đức được triển khai cho nhiệm vụ của KFOR trong tổng số khoảng 3.700 nhân viên. Quyết định này đưa Đức trở thành nước đóng góp lớn thứ ba cho KFOR, sau Italy và Mỹ.

“Cam kết của chúng tôi với Kosovo và với khu vực Tây Balkan nói chung quan trọng hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta đang chứng kiến ​​một cuộc xung đột tàn khốc ở giữa châu Âu”, Thomas Hitschler, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức, cho biết.

Ông Hitschler lưu ý thêm rằng việc gia hạn sứ mệnh trên cũng có lý do một phần là khả năng leo thang căng thẳng giữa Serbia và Kosovo, đặc biệt là ở phía Bắc.

Serbia hiện vẫn được cho là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nga trong khu vực. Chính quyền của Tổng thống Aleksandar Vučić cho đến nay vẫn từ chối đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva bất chấp những áp lực liên tục từ Liên minh châu Âu (EU).

“Trước những diễn biến này, hoạt động trong NATO sẽ tiếp tục đảm bảo lợi ích an ninh chiến lược của Đức trong khu vực”, ông Hitschler nêu rõ.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh ở Tây Balkan, Chính phủ Đức cũng đã chọn đóng góp nhân sự cho lực lượng ổn định EU ở Bosnia (EUFOR-ALTHENA) - điều mà Đức đã không tiến hành kể từ năm 2012. 

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo euractiv.com)
Đức nêu điều kiện để Serbia và Kosovo gia nhập EU
Đức nêu điều kiện để Serbia và Kosovo gia nhập EU

Hai quốc gia không công nhận lẫn nhau thì không thể trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN