Đức bác đề nghị của Mỹ mở rộng can dự chống IS

Chính phủ liên bang Đức sẽ không mở rộng can dự trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng so với kế hoạch tới nay. Đây là khẳng định của Thủ tướng Đức Angela Merkel đưa ra ngày 13/12 nhằm đáp lại một đề nghị liên quan từ phía Mỹ.

Máy bay trinh sát Tornado của Không quân Đức tại căn cứ không quân ở Jagel, miền bắc nước Đức ngày 4/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trên kênh truyền hình Đức ZDF, Thủ tướng Merkel nêu rõ "Tôi cho rằng nước Đức đang thực thi phần trách nhiệm của mình và chúng tôi thấy không cần đề cập tới những vấn đề mới liên quan như trong những ngày qua nữa".

Trước đó, báo Der Spiegel (Tấm gương) đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã gửi thư đề nghị Đức tăng cường hỗ trợ về quân sự cho liên quân trong cuộc chiến chống IS. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận bức thư được gửi từ Mỹ và nội dung đang được xem xét. Tuy nhiên, theo báo Tấm gương, bức thư không có yêu cầu cụ thể mà giống như các đề nghị đã được gửi tới các đối tác khác của Mỹ.

Trong bản thông điệp hàng tuần trước đó, Thủ tướng Merkel cho biết sự hỗ trợ của Đức cho cuộc chiến chống IS tới nay đã đạt được những thành công nhất định, trong đó giúp lực lượng vũ trang người Kurd Iraq (Peshmerga) giành lại nhiều khu vực bị rơi vào tay IS và người dân có thể trở lại quê hương mình.

Từ tháng 2/2015, quân đội Đức đã tham gia cùng các nước khác huấn luyện và vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Bắc Iraq. Quốc hội Đức hồi đầu tháng cũng đã thông qua sứ mệnh triển khai tối đa 6 máy bay Tornado, một khinh hạm hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp, một máy bay tiếp liệu cùng 1.200 binh sĩ trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên, Berlin không trực tiếp tiến hành các cuộc không kích ở Syria.

Trước đó, ngày 10/12 vừa qua, hai chiếc Tornado đầu tiên của Đức đã hạ cánh xuống căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để có thể bắt đầu triển khai sứ mệnh trinh sát trên bầu trời Syria từ tháng 1/2016.

TTXVN/Tin Tức
Đức triển khai binh sỹ tham gia cuộc chiến chống IS
Đức triển khai binh sỹ tham gia cuộc chiến chống IS

Ngày 10/12, máy bay chở nhóm binh sĩ đầu tiên của Đức đã cất cánh sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN