Đức triển khai binh sỹ tham gia cuộc chiến chống IS

Ngày 10/12, máy bay chở nhóm binh sĩ đầu tiên của Đức đã cất cánh sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc hội Đức thông qua kế hoạch triển khai 1.200 quân nhân và máy bay để tham gia chống IS.

Đây là một phần trong kế hoạch triển khai của Berlin khi tham gia cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.


Cụ thể, có 40 binh sĩ và 2 máy bay trinh sát Tornado đã rời căn cứ quân sự Jagel ở bang Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức. Trong khi đó, một máy bay tiếp liệu trên không A310 MRT cũng đã rời căn cứ Cologne-Wahn để đến căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.


Ngoài ra, Berlin còn tuyên bố sẽ điều một tàu khu trục để hỗ trợ bảo vệ tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp ở phía Đông Địa Trung Hải.


Hôm 4/12, Quốc hội Đức đã thông qua kế hoạch triển khai tới 1.200 quân nhân và máy bay để tham gia chiến dịch quân sự quốc tế chống IS. Động thái trên diễn ra sau loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11.


TTXVN/Tin Tức (theo AFP)
IS khoe xe tăng, súng hiện đại cướp từ quân đội Iraq
IS khoe xe tăng, súng hiện đại cướp từ quân đội Iraq

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mới đây đã tráo trở phát đi hình ảnh chiến binh của nhóm này hung hăng trên tiền tuyến với xe tăng và vũ khí tân tiến cướp được từ quân đội Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN