Singapore cảnh báo mối đe dọa IS ở Đông Nam Á

Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là "một mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu" đối với Đông Nam Á.

Phiến quân trở về nước cùng với và nhiệm vụ thành lập vương quốc Hồi giáo tại Đông Nam Á.


Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết, các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là "một mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu" đối với Đông Nam Á sau khi chúng trở về từ Syria và Iraq với nhiệm vụ thành lập một vương quốc Hồi giáo.


Ông Ng Eng Hen nói: "Những phiến quân trở về nước cùng với sự trung thành với IS và nhiệm vụ thành lập vương quốc Hồi giáo tại khu vực chúng ta (Đông Nam Á). Chúng có những đối tượng cảm tình, chúng có các chiến binh nước ngoài được huấn luyện, những kẻ có động cơ, phương tiện và quan điểm chung".


Bộ trưởng Ng Eng Hen cũng cho hay, các nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda như Jemaah Islamiyah và Abu Sayyaf đang là mối đe dọa mới đối với an ninh khu vực khi chúng thề trung thành với IS. Ông nói thêm, trong 3 năm qua, IS và tư tưởng của nhóm phiến quân này đã lôi kéo số lượng đối tượng đi theo tại Indonesia, Malaysia và Singapore nhiều hơn so với Al-Qaeda từng lôi kéo trong 10 năm sau vụ khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ.


TTXVN/Tin Tức (theo AP)
IS dùng tiếng Trung chiêu mộ chiến binh người Hoa
IS dùng tiếng Trung chiêu mộ chiến binh người Hoa

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa đăng tải một bài hát tuyên truyền trên mạng bằng tiếng Quan Thoại để tuyển mộ tín đồ Hồi giáo ở Trung Quốc tham gia chiến đấu tại vùng Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN