Các nước Baltic cho phép triển khai nhanh lực lượng NATO

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Baltic, gồm Latvia, Litva và Estonia, đã ký thỏa thuận về triển khai nhanh quân đội đồng minh tại khu vực này.

Binh sĩ NATO. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, buổi ký thỏa thuận diễn ra ngày 15/2, tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ). Theo tin từ Bộ Quốc phòng Estonia, thỏa thuận chung được ký kết tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận lực lượng phản ứng nhanh của NATO trong vòng 24 giờ, còn lực lượng đóng quân sơ bộ thì trong vòng 48 giờ.


Việc ký văn bản trên diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra ở Brussels với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Estonia, Litva và Latvia.


Trước đó, Nhật báo Phố Wall (The Wall Street Journal) của Mỹ đã đưa tin, trong năm 2017 NATO sẽ triển khai khoảng 4.000 binh sĩ tại khu vực Baltic nhằm đối phó với cái gọi là "mối đe dọa từ Nga”.


Còn theo một tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raimonds Bergmanis, việc triển khai binh sĩ tại Baltic và Ba Lan chỉ là một phần trong chiến lược chung của NATO. Các đơn vị của NATO cũng có thể được triển khai tại bất kỳ quốc gia thành viên nào, từ Bồ Đào Nha cho đến Canada và Thổ Nhĩ Kỳ.


TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ đảm bảo ủng hộ NATO trong phương pháp tiếp cận Nga
Tổng thống Mỹ đảm bảo ủng hộ NATO trong phương pháp tiếp cận Nga

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis cũng như Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đảm bảo sẽ ủng hộ NATO trong phương pháp tiếp cận Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN