Binh sỹ Séc sẽ tham gia lực lượng NATO tại Litva và Estonia

Năm 2018 quân sỹ Séc có thể sẽ có mặt trong thành phần lực lượng đa quốc gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Litva và Estonia.

Cánh quân phía Đông của NATO. Ảnh: rusjev.net

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Martin Stropnicky đưa ra tuyên bố trên ngày 1/3 trong chuyến thăm binh sỹ Séc tham gia cuộc tập trận Training Bridge 2017 ở Litva.

Hãng tin CTK cho biết, CH Séc và Đức đã đạt được thỏa thuận về việc đưa quân sỹ Séc vào thành phần lực lượng NATO đồn trú tại Litva. Quân đội Đức hiện tại đang nhận trách nhiệm chỉ huy lực lượng NATO đóng tại Litva. Quân đội Séc cũng có thể tham gia tiểu đoàn quân NATO đang đóng tại Estonia dưới sự chỉ huy của quân đội Canada, tuy nhiên tiến trình đàm phán về vấn đề này chưa kết thúc.

Hiện tại NATO tăng cường cánh quân phía Đông vì lo ngại trước chính sách đối ngoại cứng rắn của Nga. Từ trước tới nay quân sỹ Séc chưa tham gia các tiểu đoàn quân NATO đóng tại các nước Baltic và Ba Lan.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Xuất hiện sự kiện có thể gây căng thẳng Séc - Nga
Xuất hiện sự kiện có thể gây căng thẳng Séc - Nga

Một sự kiện có thể gây căng thẳng mối quan hệ Séc – Nga đang xuất hiện liên quan việc đặt tên thủ lĩnh đối lập Nga Boris Nemtsov cho quảng trường nằm trước mặt Đại sứ quán LB Nga tại Praha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN