Séc, Nga căng thẳng vì biển tưởng niệm lính lê dương Tiệp Khắc

Đầu tháng 3/2017, quan hệ Séc – Nga lại có dấu hiệu căng thẳng mới do lãnh đạo thành phố Samara và tỉnh cùng tên của Nga từ chối gắn biển tưởng niệm lính lê dương Tiệp Khắc.

Tái dựng hình ảnh những người lính lê dương Tiệp Khắc tham chiến ở Nga. Ảnh: csol.cz

147 người lính lê dương Tiệp Khắc đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Hồng quân năm 1918. Tờ báo điện tử aroundprague.cz cho biết, vào năm 2010 Ủy ban Liên chính phủ Séc – Nga về mộ tử sĩ đã đạt được thỏa thuận gắn biển tưởng niệm những người lính lê dương Tiệp Khắc tham gia cuộc nội chiến ở Nga và tử trận ở thành phố Samara.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vấp phải sự phản đối quyết liệt của các đảng viên Cộng sản Nga. Những người này cho rằng đây là hành động giễu cợt vong linh các nạn nhân của cuộc nội chiến ở Nga. Họ còn gọi chính quyền thành phố Samara là "tay sai của phát xít". Để giải quyết dứt điểm vấn đề biển tưởng niệm ở Samara, Ủy ban Liên chính phủ Séc – Nga sẽ phải tiếp tục thảo luận trong phiên họp tháng 4/2017.

Theo đài phát thanh Radio Praha, đại diện Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popov cảnh báo rằng có thể có biện pháp trả đũa từ phía CH Séc đối với hành động của ban lãnh đạo thành phố Samara và tỉnh cùng tên của Nga. Phát biểu tại Đuma Quốc gia Nga, ông Popov lưu ý với các nghị sỹ rằng một số lực lượng cực đoan ở Séc có thể sẽ xúc phạm tới các tượng đài chiến sỹ Nga tại nước này. Hiện nay, lãnh thổ CH Séc vẫn còn gần 1.000 mộ Hồng quân Liên Xô.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Chuyện về lính lê dương hiện đại của Pháp
Chuyện về lính lê dương hiện đại của Pháp

Quân đoàn lê dương Pháp luôn được coi là một trong những trường hợp đặc biệt nhất, bởi đây là đội quân tinh nhuệ với binh sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới được yêu cầu một lòng một dạ chiến đấu cho Pháp, đất nước không phải là quê hương của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN