Australia mua vũ khí 'mạnh nhất, tiên tiến nhất' từ Mỹ

Australia nhấn mạnh sự cần thiết của các tên lửa tấn công tầm xa và vũ khí dẫn đường khác “để có thể khiến kẻ thù gặp nguy hiểm từ xa bờ biển".

Chú thích ảnh
Một tên lửa được phóng từ tàu ngầm của Hải quân Mỹ. Ảnh: U.S Navy

Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, Australia cho biết sẽ mua tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ trị giá 1,3 tỷ USD để tăng cường khả năng phòng thủ tầm xa.  

Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Australia, chính phủ nước này đã phân bổ ngân sách hơn 1,7 tỷ USD để mua sắm các hệ thống vũ khí "mạnh nhất" và có công nghệ "tiên tiến nhất". 

“Australia sẽ trở thành một trong ba quốc gia sở hữu khả năng tấn công tầm xa khi mua hơn 200 tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ để trang bị cho các tàu khu trục lớp Hobart của Hải quân Australia”, tuyên bố của Bộ trên nêu rõ. 

Tuyên bố lưu ý rằng Australia cũng sẽ mua hơn 60 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tầm xa để trang bị cho máy bay chiến đấu Growler, Super Hornet và F-35A, với tổng trị giá 431 triệu USD.

Ngoài ra, nước này sẽ phân bổ hơn 50 triệu USD để trang bị cho xe bọc thép Boxer tên lửa dẫn đường chống tăng. Theo tuyên bố, việc chuyển giao tên lửa dẫn đường Spike đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm tới.   

Australia xem xét sản xuất tên lửa ở trong nước 

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australian cho biết: “Việc mua lại một số hệ thống vũ khí đầy uy lực và công nghệ tiên tiến nhất mà lực lượng vũ trang Australia đã triển khai sẽ nâng cao khả năng của mình trong việc nhắm mục tiêu vào kẻ thù ở tầm xa hơn. Australia cũng đang nghiên cứu để phát triển sản xuất ở trong nước".

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh sự cần thiết của các tên lửa tấn công tầm xa và các loại vũ khí dẫn đường khác trong quân đội nước này “để có thể khiến kẻ thù gặp nguy hiểm từ xa bờ biển của chúng tôi”. 

Ông Marles nói: “Chúng tôi đang đầu tư vào các khả năng mà quân đội Australia cần để khiến những kẻ thù gặp nguy hiểm từ xa bờ biển của chúng tôi và đảm bảo an toàn cho người dân Australia trong một thế giới phức tạp và không chắc chắn mà chúng ta đang sống ngày nay”. 

Theo ông Marles, xung đột Nga - Ukraine đã chứng minh tầm quan trọng của việc sở hữu không chỉ kho dự trữ sẵn sàng cho chiến đấu mà còn cả lĩnh vực sản xuất tên lửa trong nước. 

Chú thích ảnh
Tàu ngầm lớp Collins của Hải quân Australia. Ảnh: navalnews.com

Về phần mình, người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng Australia Pat Conroy cho biết: “Chúng tôi cũng đang xem xét các lựa chọn sản xuất tên lửa trong nước vì tầm quan trọng của việc xây dựng năng lực sản xuất quốc phòng có chủ quyền của Australia”.

Với việc mua tên lửa Tomahawk, Australia sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên toàn cầu, sau Mỹ và Anh, đưa những tên lửa này vào kho vũ khí của mình.

Hồi tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê chuẩn việc bán khoảng 220 tên lửa Tomahawk cho Australia. Theo thông báo, một số tên lửa Tomahawk này sẽ được trang bị cho các tàu ngầm lớp Virginia dự kiến mua theo thỏa thuận AUKUS.  

Thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

Vào tháng 10/2021, Australia đã ký thỏa thuận AUKUS với Mỹ và Anh, liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tàu ngầm hạt nhân.

Theo hiệp ước AUKUS, được đặt theo tên viết tắt của ba quốc gia, các kế hoạch được đưa ra nhằm chế tạo ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại các xưởng đóng tàu ở Adelaide, thủ phủ của Nam Australia.

Thỏa thuận nêu rõ các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia sẽ được sử dụng để hỗ trợ sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và góp phần duy trì các giá trị cũng như lợi ích chung của các nước tham gia hiệp ước.

Công Thuận/Báo Tin tức
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 5
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 5

Sáng 22/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 5 nhân dịp bà Penny Wong thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN