Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh tự chế tạo

Ngày 1/3, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh do nước này tự chế tạo, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo ở tầm thấp.

Đây là lần thứ hai loại tên lửa trên được phóng thử trong chưa đầy một tháng qua và nằm trong nỗ lực đưa vào sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Ấn Độ.


Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ thử lần này được tiến hành nhằm đánh giá nhiều thông số của tên lửa đánh chặn khi nó đang bay. 


Tên lửa phòng không tiên tiến (AAD) trên đã đánh trúng một mục tiêu là tên lửa Prithvi được phóng đi từ bãi thử tích hợp ở Chandipur. Tổ chức nghiên cứu phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ cho biết kết quả cuộc thử nghiệm rất ''tuyệt vời và tên lửa đã bắn trúng đích".


Trong cuộc thử nghiệm ngày 11/2 vừa qua, tên lửa AAD đã đánh chặn thành công một mục tiêu tên lửa đạn đạo được phóng tới ở tầm cao. Trước đó, ngày 15/5/2016, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa AAD ở tầm thấp.

TTXVN/Tin Tức
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ cấp Thứ trưởng lần thứ 10
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ cấp Thứ trưởng lần thứ 10

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ, từ ngày 27/2 đến 2/3/2017, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Ấn Độ do ngài Mohan Kumar, Thư ký Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã sang Việt Nam tiến hành Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ cấp Thứ trưởng lần thứ 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN