Gần đây, một loạt dấu hiệu đã xuất hiện cho thấy Nga có thể đang tái sử dụng căn cứ tàu ngầm thời Liên Xô tại Balaklava, Crimea vào mục đích quân sự.
Nhiều thành viên cấp cao của chính phủ Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu đều nhất quyết sẽ "loại bỏ" Hamas. Nhưng các nhà phân tích quân sự đã trả lời rất ngắn gọn cho câu hỏi liệu có khả năng nhỏ tận gốc lực lượng Hamas, đó là: “Không”.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cơ quan này dự định chi gần 350.000 tỷ won (266 tỷ USD) trong 5 năm tới để duy trì và tăng cường năng lực phòng thủ.
Theo báo chí Mỹ, Kiev và Washington đang đánh giá lại chiến lược chiến trường sau khi cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả. Những sửa đổi về mặt chiến lược dự kiến được triển khai vào những tháng đầu năm tới.
Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho lực lượng Hải quân, theo đó trong những năm tới sẽ hạ thủy 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược lớp Borei-A.
Iran vừa công bố tên lửa không đối không trang bị cho máy bay chiến đấu không người lái Karrar của nước này.
Ngày 11/12, quân đội Mỹ cho biết đã phóng thành công tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất (GBI) được nâng cấp để bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung.
Đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận về các điều khoản bảo đảm an ninh lâu dài mà EU sẵn sàng cung cấp cho Kiev.
Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ ra mắt hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới là Krasnoyarsk và Hoàng đế Alexander Đệ tam.
Hãng thông tấn IRNA đưa tin Lục quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 11/12 đã tổ chức tập trận quân sự kéo dài một ngày gần biên giới phía Tây nước này, nhằm chống lại các mối đe dọa an ninh.
Sau liên minh máy bay chiến đấu, một sáng kiến mới nhất đã được các nước phương Tây đưa ra nhằm hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga.
Trạm kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạt nhân của Mỹ vẫn mang phong cách của những năm 1980, với màn hình máy tính màu xanh lục nhạt, đèn chiếu sáng kém và các nút điều khiển to bản, bao gồm cả nút “phóng” vô cùng quan trọng.
Phần lớn năng lực sản xuất vũ khí của châu Âu đã bị xói mòn sau nhiều năm cắt giảm ngân sách khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Đại tướng Ukraine Aleksandr Syrsky cho biết tình hình thực tế trên chiến trường vẫn còn khó khăn đối với Kiev.
Chiều 11/12, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Ấn Độ tổ chức Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2023 tại Việt Nam (VINBAX 2023).
Ngày 10/12, Iran đã ra mắt các máy bay tấn công không người lái được trang bị tên lửa không đối không, với phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km.
Chiều 10/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ ở Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Trung phi và khu vực Abyei.
Ấn Độ đã thiết kế và sản xuất bệnh viện dã chiến phẳng, có thể vận chuyển tới vùng thảm họa bằng trực thăng và lắp ráp nhanh chóng.
Quốc hội Bulgaria hôm 8/12 đã bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Rumen Radev về kế hoạch tặng 100 xe bọc thép chở quân cũ cho quân đội Ukraine, đồng thời thông qua viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine.
Quân đội Na Uy đang triển khai huấn luyện binh sĩ chôn cất đồng đội và đối phó với thiệt hại về lực lượng nhằm củng cố tinh thần của người lính cho các trận chiến quy mô lớn.
Chiều 8/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo Luật Phòng không nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban soạn thảo Luật, chủ trì Hội nghị.